Thẩm phán tuyên phạt bị cáo vì đã vi phạm lệnh tự cách ly sau khi từ ngoài trở về, một sự vi phạm “đáng chê trách”.
Alan Tham, 34 tuổi, vi phạm lệnh tự cách ly 14 ngày, lẻn ra ngoài để chén một tô súp sườn trà (bak kut teh), một đặc sản ở xứ Sư tử biển.

Ngoài Alan, có năm trường hợp vi phạm khác cũng bị xét xử và đang chờ tòa kết án.
Lệnh ở nhà tự cách ly đã được ban hành, áp dụng cho những trường hợp từ nước ngoài trở về, nhằm ngăn chặn lây lan các ca nhiễm covid-19 trở về từ nước ngoài.
Thẩm phán cao cấp Ong Hian Sun cho rằng án phạt là cần thiết để “gửi một thông điệp rõ ràng và nhất quán cho những cá nhân bị kết án và những người có suy nghĩ tương tự, rằng tất cả buộc phải tuân thủ khắt khe mệnh lệnh ở trong nhà, và không khiến cho người khác gánh chịu nguy cơ mắc phải covid-19.”
Tuần qua, Tham bị luận tội theo Đạo luật Bệnh truyền nhiễm, quy định một người dù biết hoặc có khả năng suy xét mình là người mang bệnh hoặc tiếp xúc với bệnh truyền nhiễm không được phép gây ra nguy cơ lây lan cho người khác.
Anh có thể bị ngồi tù tới sáu tháng, và phạt 10.000 đôla singapore (khoảng 7000 đôla Mỹ), hoặc cả hai.
Phiên xử đã nâng mức phạt lên 10 tới 12 tuần, trong khi luật sư của Tham đề nghị xử đóng phạt tối đa hoặc hai tuần ngồi tù.
Ngày 30 tháng 4, Tham sẽ bắt đầu thực thi bản án.

Vụ việc xảy ra vào ngày 23 tháng 3, sau khi trở về từ Myanmar, anh đến trung tâm ăn uống Kopitiam tại sân bay quốc tế Changi và một máy đổi tiền để đổi tiền thừa từ đồng Myanmar sang Singapore.
Sau đó, anh về nhà, tắm, và ra ngoài để ăn một tô súp trà sườn tại trung tâm Foodfare, Kampung Admirality.
Tòa cũng biết anh không đeo khẩu trang và ra ngoài hơn 4 giờ đồng hồ, đến ít nhất 6 địa điểm công cộng, cách nơi anh sinh sống 800 mét. Chưa đã, anh còn đăng hình bữa tối ngon lành của mình lên MXH cùng chú thích “Về Singapore là phải ăn đồ nhà”!
Tham ra hầu tòa vào ngày 7 tháng 4 sau 2 tuần tự cách ly tại nhà.
Luật sư của Tham bổ sung rằng những trường hợp từ Myanmar trở về không yêu cầu phải đến khách sạn do nhà nước chỉ định, và lệnh ở nhà của thân chủ họ không bao gồm việc ngăn cấm anh đi lại trước khi trở về nhà.
Tham cũng cho rằng nhân viên hải quan đã tạo ấn tượng rằng lệnh ở nhà chỉ bắt đầu từ ngày 24 tháng 3, 1 ngày sau khi anh trở về Singapore. Nói cách khác, bị cáo không chịu ăn năn mà còn đổ thừa nhân viên Cơ quan xuất nhập cảnh.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận