Showbiz muôn màu

Sao nhí của Ma da: Sống thiếu tình cảm của ba từ nhỏ nên dễ nhập vai

THUÝ MINH

Đăng lúc 08:00 | 24/08/2024

Lần đầu được giao vai nặng ký trong phim điện ảnh Ma da, cô bé 11 tuổi - Dạ Chúc chiếm nhiều tình cảm của khán giả. Nhưng ít ai biết, để vào tốt vai diễn, Dạ Chúc liên tưởng đến mẹ một mình nuôi con khi cô bé thiếu tình thương của ba từ nhỏ.

Dạ Chúc là cái tên sao nhí đang được khán giả quan tâm khi vào vai Nhung - con gái của Việt Hương trong phim điện ảnh Ma da. Sở hữu ngoại hình xinh đẹp có nét Tây với làn da trắng, đôi mắt to nhưng đâu đó phảng phất một chút buồn, khuôn miệng xinh xắn, Dạ Chúc đã nhận được nhiều lời khen ngợi.

Sao nhí của Ma da: Sống thiếu tình cảm của ba từ nhỏ nên dễ nhập vai - Ảnh 1.

Dạ Chúc sở hữu ngoại hình xinh đẹp có nét Tây, với làn da trắng, đôi mắt to nhưng đâu đó phảng phất một chút buồn

Mấy ngày nay, khi đến những nơi đông người, Dạ Chúc rất vui khi được nhiều người nhận ra là bé Nhung trong phim Ma da.

Được biết, khi đến với vai Nhung - con gái của Việt Hương trong phim điện ảnh Ma da, Dạ Chúc chỉ mới 9 tuổi. Sau đó, bé cũng tham gia những phân đoạn nhỏ trong các bộ phim truyền hình.

Nhờ sự chăm ngoan, cố gắng cùng thái độ làm việc chuyên nghiệp nên dù mới chạm ngõ điện ảnh, Dạ Chúc đã may mắn nhận được sự hỗ trợ, mời tham gia phim hay giới thiệu của các đạo diễn tên tuổi của Việt Nam hiện nay.

Ba lần casting, lo sợ vì bị cắt vai trong ngày đầu bấm máy Ma da

Sao nhí của Ma Da: Sống thiếu tình cảm của ba từ nhỏ nên dễ nhập vai, chăm mẹ khi đi quay - Ảnh 2.

Dù còn nhỏ nhưng Dạ Chúc đã thể hiện tốt ở vai diễn nặng ký

Sinh ra trong một gia đình không có ai theo đuổi nghệ thuật nhưng ngay từ lúc nhỏ Dạ Chúc đã sớm bộc lộ được năng khiếu của mình. Thấy thế, chị Bội Ngọc (mẹ Dạ Chúc) đã bồi dưỡng tài năng cho con gái, tạo điều kiện cho con theo đuổi đam mê của mình.

Từ một người không am hiểu nhiều về diễn xuất và không có nhiều quan hệ trong giới nghệ thuật, chị Bội Ngọc đã tìm kiếm, liên hệ các đầu mối thông tin để đưa con đi casting.

“Trong thời gian đầu, tôi cũng khá chật vật và khó khăn khi đi tìm kiếm thông tin để giúp con mình phát triển năng khiếu. Ở đâu có thông tin casting phim, tôi đều đưa con đi casting.

May mắn thay, con gái được các chú đạo diễn yêu thích chọn dù chỉ là những vai nhỏ một vài phân đoạn. Thậm chí, sau khi quay xong, các cô chú đạo diễn còn hứa hẹn sẽ mời lại khi có vai hay giới thiệu với các đoàn phim khác.

Sao nhí của Ma Da: Sống thiếu tình cảm của ba từ nhỏ nên dễ nhập vai, chăm mẹ khi đi quay - Ảnh 3.

Dạ Chúc vào vai Nhung con gái của Việt Hương. Tuy nhiên, ở ngày đầu quay, vì sợ má Hương cắt vai nên cô bé 9 tuổi lúc bấy giờ cố gắng diễn thật tốt

Cho đến vai Nhung của Ma da, bé Chúc cũng phải trải qua một vòng tuyển chọn trực tuyến và hai vòng tuyển chọn trực tiếp. Lúc đó, chị Việt Hương cũng cho biết việc chọn bé Chúc chỉ vì con bé có cái trán dô và nước da ngăm giống chị lúc nhỏ”, chị Bội Ngọc cho hay.

Khi biết bản thân mình được “má" Việt Hương lựa chọn vào vai Nhung trong Ma da, Dạ Chúc khá nôn nao vì bản thân rất thích nghe truyện ma. Nôn nóng để được đóng phim, bé Dạ Chúc cũng rất lo sợ vì bị thay thế trong ngày đầu tiên ra trường quay chỉ vì thấy “má" Việt Hương họp ê kíp rất căng thẳng.

“Ngày đầu ra trường quay, con sợ bị cắt vai diễn lắm nên con phải cố gắng diễn thật tốt nhất có thể. Bởi khi lên đoàn, con thấy ‘má’ Việt Hương họp hành căng thẳng lắm. Họp xong ‘má' Việt Hương còn hù con rằng sao con lớn vậy, đổi vai đổi vai nên con rất sợ", bé Dạ Chúc cho hay nỗi lo sợ của mình ở ngày đầu bấm máy phim Ma da.

Sao nhí của Ma da: Sống thiếu tình cảm của ba từ nhỏ nên dễ nhập vai - Ảnh 4.

Một cảnh quay của cô bé trong phim Ma da

Mặc dù giai đoạn đóng phim mới 9 tuổi, vai Nhung của Dạ Chúc được xem là vai diễn khá nặng ký so với tuổi đời. Để vào được những phân đoạn đòi hỏi tâm lý, cô bé đã liên tưởng để những cảnh buồn để lấy cảm xúc.

“Mọi người thường hỏi sao con khóc được thì lúc đó con nghĩ chuyện buồn, con nghĩ đến mẹ, đến những lúc mẹ buồn, mẹ giận mẹ la con vì con lười, mẹ khóc nên con khóc”, Dạ Chúc tiết lộ.

Chị Bội Ngọc, mẹ ruột của bé Dạ Chúc, cho biết thêm: “Bác đạo diễn trong phim nhìn được khả năng của Chúc. Con nít thì nhiều nhưng để đứa con nít khóc không phải dễ, nên vai bi nào khóc nhiều thì các đạo diễn sẽ lựa chọn Chúc”.

Sao nhí của Ma da: Sống thiếu tình cảm của ba từ nhỏ nên dễ nhập vai - Ảnh 5.

Dạ Chúc với đôi mắt "biết nói"

“Có nhiều lúc, con xin các bác đạo diễn cho con đóng cảnh vui, cảnh hài mà không ai chịu cho con đóng mà ngược lại, các bác đều phản bác lại rằng: ‘Không, con không đóng cảnh khóc không ai đóng được, con đóng giúp bác đi’”, bé Dạ Chúc hài hước cho biết.

Chưa dừng lại đó, trong những ngày đầu tiên ở trường quay, khi phải dầm mình xuống sình, Dạ Chúc có phần sợ. Nhưng khi bị “má” Việt Hương làm mặt lạnh kèm dỗ dành: “Nằm xuống, con không nằm sao quay được” thì Dạ Chúc đã gạt bỏ mọi sợ hãi để diễn.

Sau khi tạo được tiếng vang cùng vai Nhung ở Ma da, Dạ Chúc còn hạnh phúc khi "bị" những đạo diễn quen thuộc ghẹo: “Giờ đóng phim điện ảnh rồi, được nhiều người biết đến mai mốt cô chú mời đi phim nhớ đóng nha, lấy cát sê rẻ rẻ nha”.

Mẹ bỏ việc đi chăm Dạ Chúc, ai dè được con chăm lại

Với Ma da, vai diễn của Dạ Chúc có phần nào tương đồng với hoàn cảnh của cô bé ngoài đời thực khi ngay từ nhỏ, Dạ Chúc đã lớn lên với sự chăm sóc của mẹ mà thiếu vắng hình bóng của người cha.

Chị Bội Ngọc - mẹ Dạ Chúc trải lòng: “Lúc 6 tháng tuổi, Dạ Chúc không còn sống chung với cha. Năm học lớp một, có lần tôi nghe cô giáo chủ nhiệm kể bé hỏi cô: ‘Cô ơi, ly dị là gì? Chắc trong trường có mình con như vậy thôi. Trong trường ai cũng có ba mẹ đón còn mình con có mẹ đón thôi’.

Lúc này, thầy cô sợ Chúc bị bệnh tâm lý. Nhưng Ngọc luôn dạy con theo tâm lý của con để con đi không sai đường. Có giai đoạn đóng phim, khi được các bác bên đoàn hỏi về ba, Chúc không biết trả lời sao, bị đơ. Nhưng khi nghe Ngọc nói thì từ sau đó mọi người không hỏi nữa”.

Sao nhí của Ma da: Sống thiếu tình cảm của ba từ nhỏ nên dễ nhập vai - Ảnh 6.

Lớn lên trong sự chăm sóc của mẹ, vắng tình thương của ba nên Dạ Chúc rất hiểu chuyện

Hay trong phim Ma da, mọi người trong ê kíp cũng lo lắng vì sợ Dạ Chúc buồn khi nhắc đến ba. Tuy nhiên, có lẽ vì ba đã không bên cạnh khi Dạ Chúc còn được ẵm ngửa trên tay nên cảm nhận tình yêu thương từ một người cha trong cô bé cũng không được rõ ràng.

Và, có thể lớn lên trong hoàn cảnh tương đồng với nhân vật, con của người mẹ đơn thân nên Dạ Chúc lột tả rất tốt tình cảm của một đứa trẻ hiểu cảm giác không có cha bên cạnh, dành tất cả tình thương, khăng khít, hạnh phúc cho mẹ - bà Lệ (Việt Hương).

Để giúp con có thể hoàn thành vai diễn tốt nhất, chị Bội Ngọc cũng quyết định tạm dừng mọi công việc của mình, theo con trong suốt quá trình quay Ma da.

Chị Bội Ngọc tâm sự: “Khi đưa con theo đoàn phim, Ngọc quyết định dừng công việc của mình lại. Ngọc cũng suy nghĩ trong một quãng thời gian rất dài. Sau khi nghỉ việc, Ngọc ở nhà phụ một vài công việc để kiếm thêm thu nhập trang trải cho cuộc sống của hai mẹ con.

Thêm nữa, bé Chúc còn nhỏ, chưa có phim nào để định hình, khẳng định tên tuổi của mình. Lúc mới nghỉ việc, bản thân Ngọc cũng xì chét lắm. Nhưng vì con nên cố gắng”.

Sao nhí của Ma da: Sống thiếu tình cảm của ba từ nhỏ nên dễ nhập vai - Ảnh 7.

Gương mặt đậm chất điện ảnh của bé Dạ Chúc

“Ngọc không phải muốn con mình nổi tiếng mà chỉ muốn bé biết rằng khi đã theo đuổi đam mê thì phải làm hết mình, làm cho hết sức. Vì thế, Ngọc đã nghỉ làm theo chăm con, hướng dẫn con. Vì con nít đi theo môi trường nào sẽ phát triển như vậy, nên mình phải hướng dẫn giáo dục con ngay từ nhỏ.

Chẳng hạn, Ngọc có hay nói với con rằng dù sau này có theo nghiệp diễn hay bất kỳ ngành nghề nào thì cũng phải học. Trộm vía, bé Chúc rất hiểu chuyện và ngoan ngoãn. Mỗi lần đi quay, cơm đoàn có gì ăn đó chứ không có mè nheo.

Thậm chí, khi đến giờ cơm, các bạn đồng trang lứa được ba mẹ lấy cơm cho thì Chúc lại nói mẹ cứ ngồi yên đó rồi tự đi lấy cơm cho mình và cho cả mẹ. Đến nỗi chị Việt Hương cũng phải gật gù khen tại sao có đứa nhỏ hiểu chuyện đến thấy thương”, mẹ của Dạ Chúc tâm sự.

Sao nhí của Ma da: Sống thiếu tình cảm của ba từ nhỏ nên dễ nhập vai - Ảnh 8.

Bé Dạ Chúc

Thấu hiểu hoàn cảnh neo người của gia đình, mỗi khi Dạ Chúc đóng phim, các thầy cô giáo trong trường tạo điều kiện tối đa cho bé, cho kiểm tra giữa học kỳ bằng hình thức trực tuyến.

“Hôm nào quay thì bé phải nghỉ học. Dù nghỉ học nhưng Dạ Chúc được cô hỗ trợ gửi bài qua cho mẹ, mẹ hướng dẫn cho làm bài thêm. Bài nào không hiểu thì gọi cho cô giảng lại.

Trước đó, Ngọc cũng làm công tác tư tưởng cho bé để bé biết phải học hành tốt thì mình mới có thể đi quay phim và trải nghiệm mọi thứ mới mẻ. Thế là Chúc rất tự giác học bài rồi thi một mình”, mẹ Dạ Chúc cho hay.

Sau phim Ma da, Dạ Chúc thổ lộ ước mơ được làm diễn viên để được tiếp tục đi đây đi đó, được trải nghiệm mọi thứ. “Con đi mua trà sữa, nhiều anh chị, cô chú nhận ra con lắm”, Dạ Chúc hồ hởi khoe.

Sao nhí của Ma da: Sống thiếu tình cảm của ba từ nhỏ nên dễ nhập vai, chăm mẹ khi đi quay - Ảnh 10.Nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn trình diễn tại 'Huế Symphony' Sao nhí của Ma da: Sống thiếu tình cảm của ba từ nhỏ nên dễ nhập vai, chăm mẹ khi đi quay - Ảnh 11.Trang Nhung - Dương Yến Ngọc so kè catwalk ‘bất phân thắng bại’ Sao nhí của Ma da: Sống thiếu tình cảm của ba từ nhỏ nên dễ nhập vai, chăm mẹ khi đi quay - Ảnh 12.Rộ tin Ngô Kỳ Long - Lưu Thi Thi ly hôn, tài tử chia một nửa gia tài cho vợ

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới SHOWBIZ MUÔN MÀU