Sáng 20-2, truyền thông Hàn Quốc đưa tin cho biết Rosé BlackPink đã chính thức chấm dứt tư cách thành viên của Hiệp hội Bản quyền Âm nhạc Hàn Quốc (KMCA). Quyết định này bắt nguồn từ yêu cầu vào 31-10-2024 của Rosé và ê kíp. Đến hiện tại mọi thủ tục đã hoàn tất và tư cách thành viên của Rose tại KMCA đã chấm dứt. Rosé là nghệ sĩ thứ 2 sau Seo Taiji chấm dứt tư cách thành viên tại Hiệp hội Bản quyền Âm nhạc Hàn Quốc.
Rosé là nghệ sĩ thứ 2 chấm dứt hợp tác với Hiệp hội Bản quyền Âm nhạc Hàn Quốc.
Rosé là nghệ sĩ thứ 2 chấm dứt hợp tác KMCA
Theo đó, mọi bản quyền liên quan đến âm nhạc của Rosé sẽ được quản lý bởi hãng đĩa Atlantic Records tại Mỹ. Atlantic Records sẽ thay mặt thành viên BlackPink quản lý bản quyền âm nhạc trên phạm vi quốc tế, thông qua các tổ chức như Hiệp hội Các nhà soạn nhạc, tác giả và nhà xuất bản Hoa Kỳ ( ASCAP ) và Broadcast Music Inc ( BMI ). Đây là phương pháp được hầu hết các nghệ sĩ nước ngoài sử dụng.
Với động thái này, Rosé hoàn toàn trở thành một nghệ sĩ quốc tế từ trong tổ chức công việc, phong cách biểu diễn và màu sắc âm nhạc không chỉ là K-pop nữa. Một người trong ngành nhận xét: "Không có lý do gì để Rosé phải quản lý bản quyền của mình riêng biệt ở Hàn Quốc và Hoa Kỳ. Cô ấy sẽ phải trả gấp đôi phí".
Sự kiện này của Rosé khiến người hâm mộ Hàn Quốc phải chú ý. Có nhiều tranh luận xung quanh vụ việc này, nhiều ý kiến cho rằng, thành viên BlackPink "vô ơn" khi đang cố gắng xóa bỏ mọi dấu ấn ở K-pop để phát triển ở thế giới. Tuy nhiên phần lớn ủng hộ quyết định của thành viên BlackPink. Họ cho rằng Rosé đã lựa chọn táo bạo cho sự nghiệp của mình, cũng như định hướng phát triển quốc tế và mong cô nàng sẽ thành công.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận