Sự việc được phát hiện tại công viên Cantanhez, Guinea-Bissau (Tây Phi), khiến giới nghiên cứu vừa bất ngờ vừa bật… cười ngẫm nghĩ. Nhóm chuyên gia Đại học Exeter đã quay được những con tinh tinh không chỉ biết "ăn nhậu", mà còn biết chia sẻ... mồi?!
'Ăn nhậu' - Hành vi kỳ lạ ở tinh tinh?
Bà Kimberley Hockings, nhà nghiên cứu từ Đại học Exeter (Anh), cho rằng đây là một hành vi xã hội đáng chú ý: "Loài tinh tinh không có thói quen chia sẻ thức ăn. Việc cùng nhau thưởng thức loại quả lên men như thế này là điều hiếm gặp, có thể là chìa khóa để hiểu thêm về hành vi cộng đồng của chúng".
Theo The Guardian, quả sake châu Phi được đem đi kiểm nghiệm sau vụ việc cho thấy có nồng độ cồn lên tới 0,61% dựa trên thể tích (ABV) ở mỗi quả. Tuy lượng cồn không quá cao, nhưng việc tiêu thụ quá nhiều quả sa kê hay đa dạng trái cây trong ngày cũng có thể khiến chúng đạt đến mức cồn ngang ngửa... một buổi nhậu nhẹ nhàng, cỡ một ly bia.
Một nhóm tinh tinh chia nhau quả sake châu Phi, vốn có nồng độ cồn lên tới 0,61% trên thể tích.
Tuy nhiên, đây không phải lần đầu tiên tinh tinh biết sử dụng thực phẩm lên men. Năm 2015, bà Hockings và cộng sự từng ghi nhận hiện tượng tinh tinh lấy nhựa cây cọ lên men để uống, có cá thể sau khi "uống đủ đô" đã nghịch ngợm, không cho các cá thể khác xây tổ vào ban đêm?!
Nhậu là bản năng... tiến hóa?
Bà Anna Bowland, từ Trung tâm Sinh thái và Bảo tồn (cũng thuộc Đại học Exeter), cho rằng có thể loài tinh tinh cũng hưởng được lợi ích tâm lý từ việc ăn quả lên men: "Ở người, rượu bia giúp giải phóng dopamine và endorphin - những chất tạo cảm giác thư giãn, vui vẻ. Ngoài ra, các bữa tiệc còn góp phần gắn kết cộng đồng. Liệu tinh tinh có trải nghiệm tương tự không?"
Nghiên cứu mới nhất được đăng trên tạp chí Current Biology ngày 21-4, không chỉ bổ sung hiểu biết về hành vi của loài tinh tinh, mà còn khiến người ta phải bật cười với một giả thuyết nửa đùa nửa thật: phải chăng loài người chẳng phát minh ra nhậu, mà chỉ… tiếp nối truyền thống của "họ hàng gần" bốn tay lông lá?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận