Người ta đang phát triển vaccine đường uống, liệu có an toàn hơn tiêm?
Theo khuyến cáo, nếu sốc độ II trở đi, thì không được tiêm mũi 2 cùng loại. Loại ở đây tính theo nhãn hàng/công nghệ.
Rối rắm ở chỗ này, “không được tiêm cùng loại” không đồng nghĩa với “ tiêm mũi khác loại” là xong. Đơn giản, chúng ta không chỉ dị ứng với công nghệ, mà còn dị ứng với “bất cứ thành phần nào của thuốc”.
Đơn cử, nếu sốc với AstraZeneca thì tuyệt giao AstraZeneca, J&J, Sputnik - V (vector); nếu cần đổi tay chỉ có thể “ôm cầm sang thuyền khác” với Pfizer, Moderna (mRNA) ...

Vòng vo cho rõ, thật ra, đường đến mũi 2 của người sốc mũi 1, tuy không hoàn toàn lockdown, nhưng hẳn sẽ cam go. Việc phải làm là gác lại mọi chuyện, cùng các bác sĩ lên kế hoạch giải vây.
Sớm và đơn giản nhất là test lẩy da/nội bì với vaccine và/hoặc thành phần của nó. Chân tơ kẽ tóc hơn, tiếp sau có thể cần đến loạt xét nghiệm “già rơ” như IgE đặc hiệu (Panel dị nguyên), test huyết thanh (dùng huyết thanh chính đương sự làm test ), test thử thách thuốc (tiêm vaccine gốc với liều tăng dần từ thấp đến cao).Tất cả được thực hiện tại bệnh viện.
Dù già cửa ra tương đối sáng, có điều dù binh hùng tướng mạnh, thì số phận mũi vaccine season 2, với nhiều người, không chắc hết chông chênh. Dị ứng nổi tiếng sớm đầu tối đánh. Đơn cử không phải test lẩy da (+) đều sẽ bị sốc, cũng như không phải test da (-) sẽ chắc ăn không dính sốc phản vệ.
Thực tế, với một số người, khả năng đi tiếp sẽ là hoặc chấp nhận có sao dùng vậy với mũi 1, hoặc dấn tới với tâm thế ăn cả ngã về không.
Lưu ý, lằng nhằng từ đầu đến giờ tính cho sốc độ II ,III, với các ca nhẹ còn lại, chuyện có thể dễ thở hơn, chẳng hạn đổi vaccine, tất nhiên có toa bác sĩ. Riêng phản ứng phụ đông máu (vaccine vector), viêm cơ tim (vaccine mRNA), “thay ngựa giữa dòng” càng thuận tay.
Người gặp chuyện sau mũi 1 nguy cơ rõ như in, trong khi các trường hợp lưng chừng hơn, như người có cơ địa dị ứng, có tiền sử dị ứng thuốc hoặc sốc với vaccine khác, nếu cẩn tắc vẫn nên thực hiện các bước dò dẫm.
Đúng là một số vaccine Covid-19 đường uống, đường hít, đang được xúc tiến ra lò. Cái khó là làm sao để “viên con nhộng” vaccine sống sót trong đường tiêu hóa. Mục đích khuyến khích người tiêm ngừa nhiều hơn, tránh phiền phức bảo quản, chuyên chở và hạ giá thành. Còn chuyện vaccine uống lành hơn tiêm không chắc, dị ứng vẫn là dị ứng!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận