27/02/2023 15:28 GMT+7

Ông Park Hang Seo kể lại chuyện suýt bị bắt cóc ở sân bay Nội Bài

Trong tập phát sóng ngày 26-2 của chương trình Master in the house 2 của Đài SBS (Hàn Quốc), ông Park Hang Seo đã kể lại một lần ông suýt bị bắt cóc ở Việt Nam.

Ông Park Hang Seo khi còn là HLV trưởng đội tuyển bóng đá Việt Nam - Ảnh: NEWSIS

Ông Park Hang Seo khi còn là HLV trưởng đội tuyển bóng đá Việt Nam - Ảnh: NEWSIS

Để đánh dấu những ngày cuối cùng ở lại Việt Nam, ông Park Hang Seo đã được chọn làm khách mời trong tập phát sóng mới nhất của chương trình truyền hình Master in the house 2 do Đài SBS (Hàn Quốc) sản xuất.

Trong chương trình này, các thành viên sẽ dành 2 ngày 1 đêm tới nhà các nhân vật thành công thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau để tìm hiểu về cuộc sống của họ, với hy vọng có được những bài học giá trị thông qua lối sống và quan điểm sống của chủ nhà.

Ông Park đã chia sẻ với chương trình về câu chuyện suýt bị bắt cóc ở sân bay Nội Bài (Hà Nội) sau khi trở về từ chuyến du lịch Campuchia dài 4 ngày 3 đêm cùng vợ ông trong dịp lễ Quốc khánh của Việt Nam 2-9.

Lúc về tới Nội Bài đã là 23h, trong khi ông Park và vợ đang loay hoay vì xung quanh không còn taxi thì bỗng có một nam thanh niên trẻ vẫy tay và mời ông lên xe của anh ta.

Tuy nhiên sau khi lên xe, ông Park cho biết ông cảm thấy có sự bất thường vì tiếng nhạc kỳ lạ trên xe, và người tài xế cũng không lái xe theo hướng về nhà ông, mà lại rẽ vào một đoạn đường núi.

“Khi tôi hỏi anh ta đi đâu thì anh ta bảo là đi đến văn phòng”, ông Park kể lại.

Cảm thấy bất an, ông Park đã yêu cầu dừng xe ngay lập tức, nhưng chiếc xe vẫn tiếp tục đi thêm một đoạn khoảng 100m đến một con đường đá tối om.

Một lúc sau, nam thanh niên này cho xe dừng lại ở một khu đất trống có hơn chục người đang ngồi chờ sẵn, sau đó yêu cầu ông Park ký tên vào một tập hồ sơ nhưng ông Park không làm theo và bị tên này uy hiếp.

"Khi bị uy hiếp, tôi quyết định xuống xe và ngay khi bước ra khỏi xe, đám người bên ngoài liền hô to tên tôi", ông Park nhớ lại.

Sau đó, một người tiến đến có vẻ là tên cầm đầu và bắt đầu cãi nhau với tài xế. Cuối cùng, hắn quay sang bảo ông Park hãy mau chóng về nhà.

Theo ông Park phán đoán, có lẽ tên cầm đầu kia đã hỏi tên tài xế tại sao lại đưa một người có tầm ảnh hưởng lớn như vậy đến.

“Vì chuyện này mà tôi vẫn bị ám ảnh mỗi khi đến sân bay”, nhà cầm quân người Hàn Quốc bộc bạch.

Cũng trong chương trình, ông Park cho biết trong những ngày đầu tiên sau khi kết thúc hợp đồng với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), ông cảm thấy trống rỗng và có phần chưa quen với cuộc sống không có việc làm.

Sau khi hết hạn hợp đồng ngày 31-1-2023, ông Park vẫn ở lại Việt Nam và dự kiến trở lại Hàn Quốc dài ngày từ tháng 6 khi thời tiết ấm áp hơn.

Kể từ khi chính thức ký hợp đồng với VFF năm 2017 trong cương vị HLV trưởng đội tuyển bóng đá nam của Việt Nam, ông Park đã mở ra một kỷ nguyên vàng kéo dài 5 năm, mang lại những thành công và kỷ lục chưa từng có trong lịch sử bóng đá Việt Nam.

Cụ thể, dưới sự dẫn dắt của HLV Park, đội tuyển Việt Nam đã giành huy chương bạc Giải U23 châu Á 2018, vô địch AFF Cup 2018, vào tứ kết Asiad 2018, huy chương vàng SEA Games 30 và 31.

Đội tuyển Việt Nam còn lọt vào vòng loại thứ ba World Cup 2022, trở thành đại diện đầu tiên của Đông Nam Á giành một trận thắng ở đây khi hạ Trung Quốc 3-1, trước khi khép lại giải đấu bằng trận hòa 1-1 trên sân của Nhật Bản.

Ông Park Hang Seo kể lại chuyện suýt bị bắt cóc ở sân bay Nội Bài - Ảnh 2.

HLV Park Hang Seo trong chương trình Master in the house 2 của Đài SBS (Hàn Quốc) - Ảnh: SBS

HLV Park Hang Seo nhận bằng khen của Thủ tướng Việt NamHLV Park Hang Seo nhận bằng khen của Thủ tướng Việt Nam

HLV Park Hang Seo nói ông yêu Việt Nam và gửi lời cảm ơn đến đất nước, con người nơi ông đã có hơn 5 năm làm việc và gặt hái thành công.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên