Tháng 3-2023, một sinh viên ngành pháp chứng máy tính của Đại học Liverpool John Moores (LJMU) nộp USB để phục vụ bài đánh giá. Khi kiểm tra, giảng viên Tom Berry phát hiện thiết bị lưu trữ này chứa hàng loạt tập tin không liên quan đến bài làm.
Bên trong là tên đăng nhập, mật khẩu của sinh viên, thời hạn nộp bài, thông tin tài chính cùng nhiều dữ liệu cho thấy có dấu hiệu làm bài thay. Nhận thấy mức độ nghiêm trọng của sự việc, nhà trường lập tức chuyển toàn bộ bằng chứng cho cảnh sát Merseyside.
Theo Telegraph, từ chiếc USB tưởng như vô hại ấy, các điều tra viên lần theo địa chỉ IP được sử dụng để nộp nhiều bài tập khác nhau. Kết hợp với dữ liệu từ nhà cung cấp dịch vụ internet, họ xác định được nơi ở của Shahid Adnan và tiến hành bắt giữ.

Shahid Adnan "núp bóng" một người giao hàng để thi hộ cho sinh viên.
Từ gia sư thành "người thi hộ chuyên nghiệp"
Quá trình điều tra cho thấy Shahid Adnan, 42 tuổi, sống tại Liverpool, làm công việc giao hàng cho Amazon, đồng thời điều hành công ty gia sư Study Sharp Ltd. Thông qua công ty này, ông ta nhận tiền từ sinh viên để đăng nhập vào tài khoản của họ, làm bài tập, hoàn thành các bài đánh giá và thậm chí tham gia các kỳ thi trực tuyến thay.
Cảnh sát xác định Adnan có liên quan đến khoảng 124 sinh viên tại gần 10 trường đại học ở Anh. Có sinh viên trả khoảng 250 bảng Anh chỉ cho một lần thi hộ.
Điều khiến nhiều người bất ngờ là Adnan không thiếu năng lực chuyên môn. Theo hồ sơ trước tòa, ông sở hữu bằng tiến sĩ ngành kỹ thuật điện và từng làm gia sư. Tuy nhiên thay vì sử dụng kiến thức để giảng dạy, người đàn ông này lại biến nó thành công cụ phục vụ hoạt động gian lận học thuật.
Khi khám xét nơi ở của Adnan, cảnh sát thu giữ hai máy tính xách tay chứa thông tin đăng nhập của 124 sinh viên. Việc kiểm tra tài khoản ngân hàng và PayPal cũng cho thấy tổng giá trị giao dịch lên tới khoảng 2,4 triệu bảng Anh. Sau khi loại trừ các khoản không liên quan, cơ quan điều tra xác định số tiền thu lợi bất hợp pháp tối thiểu là 300.000 bảng Anh.
Cảnh sát còn phát hiện 5.500 bảng Anh tiền mặt cùng hai chiếc xe BMW 5 Series và Audi A4. Theo công tố viên, Adnan đã tạo ra các giao dịch tài chính phức tạp nhằm che giấu nguồn tiền bất hợp pháp.
Ngày 17-6, tại Tòa án Hoàng gia Liverpool, Adnan nhận tội truy cập trái phép hệ thống máy tính, gian lận bằng cách đưa ra thông tin sai sự thật và rửa tiền. Người đàn ông này bị tuyên phạt 3 năm tù.
Cảnh sát Merseyside cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các trường đại học để xử lý những vụ gian lận học thuật tương tự. Sau bản án, nhà chức trách cũng bắt đầu các thủ tục thu hồi tài sản theo Đạo luật Thu hồi tài sản do phạm tội mà có.
Về phía Đại học Liverpool John Moores, nhà trường khẳng định sẽ tiếp tục rà soát và tăng cường các biện pháp bảo đảm tính trung thực trong hoạt động đánh giá học tập.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận