Mới đây, Chủ tịch JFA Ali Bin Al Hussein đã đăng tải một bài viết trên trang cá nhân, có nội dung yêu cầu AFC (Liên đoàn Bóng đá châu Á) mở cuộc điều tra để xác minh tư cách 1 cầu thủ Iran, vì nghi ngờ giới tính - theo Arabic.
Cụ thể, ông Al Hussein đã nhấn mạnh "đây là một vấn đề rất nghiêm trọng" và mong rằng AFC sẽ nhanh chóng vào cuộc.
Đội tuyển bóng đá nữ Iran giành được tấm vé vào vòng chung kết Asian Cup nữ 2022. Zoreh Koudaei đứng ngoài cùng, bên trái. (Nguồn: AFC)Trước đó, JFA đã có những mối nghi ngờ liên quan đến nữ thủ thành Zohreh Koudaei của đội tuyển Iran, khi góp đến 2 bàn thắng trực tiếp vào lưới của Jordan, ấn định tỉ số 4-2 chung cuộc trong vòng đá luân lưu để giành chiếc vé dự Vòng chung kết Asian Cup nữ 2022. Zohreh đã cản phá được 2 cú sút của đối phương.
Trong phần trình bày của mình, JFA có nói: "Đội bóng đá nữ Iran từng có tiền lệ về giới tính các cầu thủ, cũng như vấn đề doping. Chúng tôi chỉ muốn mọi việc được tuân theo các thủ tục pháp lý, nhằm duy trì sự toàn vẹn, công bằng ở các sân chơi châu Á".
Được biết, đây không phải lần đầu tin tuyển nữ Iran nhận cáo buộc liên quan đến giới tính cầu thủ. Năm 2015, một quan chức đã xác nhận rằng, có đến 8 cầu thủ nam góp mặt trong đội nữ Iran tham gia các giải đấu vào năm 2008. Điều này dấy lên tranh cãi không ngừng về mặt đạo đức và công bằng khi sử dụng cầu thủ nam chơi cho đội bóng nữ.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận