Thể thao cười

Nữ cầu thủ được hỗ trợ ‘đóng băng trứng’ gây tranh luận

HUY VŨ

Đăng lúc

Kế hoạch hỗ trợ nữ cầu thủ tuyển Tây Ban Nha đông lạnh trứng đang gây tranh luận, bởi giải pháp tưởng chừng vì phụ nữ có thể biến thành mục tiêu kỳ vọng của người sử dụng lao động.

Rần rần chuyện nữ cầu thủ được hỗ trợ đóng băng trứng - Ảnh 1.

Nữ cầu thủ Tây Ban Nha có thể được hỗ trợ 'đóng băng trứng' để tập trung cho sự nghiệp - Ảnh: AP

Câu chuyện bắt đầu khi Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) xúc tiến thỏa thuận với một phòng khám hỗ trợ các nữ cầu thủ đội tuyển quốc gia đông lạnh trứng, nhằm giúp họ chủ động trong cân bằng sự nghiệp bóng đá với kế hoạch sinh con.

Theo tờ El Pais (Tây Ban Nha), sáng kiến xuất phát từ mối quan tâm do chính các tuyển thủ đặt ra với liên đoàn.

Nhưng với Ana Peleteiro, nhà vô địch Olympic và châu Âu môn nhảy ba bước, cách tiếp cận này đặt ra một câu hỏi lớn: RFEF đang giúp các nữ VĐV được làm mẹ, hay giúp họ… trì hoãn làm mẹ?

Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội, Peleteiro đặt câu hỏi: "Đây là giúp phụ nữ trở thành mẹ hay giúp họ không làm mẹ khi còn thi đấu?".

Theo nữ VĐV, đông lạnh trứng tự thân không phải vấn đề. Điều khiến cô phản đối là khi một tổ chức mà sự nghiệp của các VĐV phụ thuộc vào đó đứng ra tài trợ cho việc trì hoãn thiên chức làm mẹ.

Cô thậm chí cho rằng việc này có thể được quảng bá như mở rộng quyền tự do của phụ nữ nhưng bản thân nó lại lại tồn tại nghịch lý. Peleteiro nói: "Một mặt là tạo điều kiện để phụ nữ làm mẹ, còn mặt khác là xây dựng điều có lợi cho tổ chức bóng đá: nữ cầu thủ chưa làm mẹ".

Theo Peleteiro, vần đề cần đặt ra không phải là làm thế nào để các nữ cầu thủ trì hoãn việc sinh con. Bởi nếu cứ giải quyết bài toán bằng cách "đóng băng" kế hoạch làm mẹ, thì cuối cùng người thiệt thòi vẫn là phụ nữ.

Cô đề xuất một hướng khác: bảo vệ hợp đồng khi VĐV mang thai, bảo đảm quyền trở lại thi đấu, tôn trọng thời gian hồi phục và hậu sản, hỗ trợ việc chăm sóc con, để việc làm mẹ không trở thành bất lợi nghề nghiệp.

Những mục tiêu này cũng nằm trong cuộc tranh luận rộng hơn về việc dung hòa sự nghiệp thể thao với thiên chức làm mẹ.

Điều Peleteiro lo ngại nhất lại nằm ở chữ "lựa chọn". Cô viết: "Ngày nay, đông lạnh trứng là một lựa chọn, nhưng khi lựa chọn đó được cung cấp bởi chính tổ chức mà sự nghiệp của bạn phụ thuộc vào, thì sẽ có lúc lựa chọn ấy bắt đầu biến thành mục tiêu kỳ vọng của người sử dụng lao động".

Cuộc tranh luận vì vậy không nằm ở chuyện "đông lạnh trứng là tốt hay xấu, có nên hay không", mà ở câu hỏi ai là người quyết định thời điểm một nữ cầu thủ trở thành mẹ: chính cô ấy, hay nhu cầu của sự nghiệp thể thao.

Nữ cầu thủ được hỗ trợ ‘đóng băng trứng’: Có bị lợi dụng? - Ảnh 3.Enzo Fernandez: Kẻ bị lãng quên trở lại thành bom tấn Ngoại hạng Anh Nữ cầu thủ được hỗ trợ ‘đóng băng trứng’: Có bị lợi dụng? - Ảnh 4.Sao Real Madrid không sợ phạt tiền, Mourinho vẫn có cách trị Nữ cầu thủ được hỗ trợ ‘đóng băng trứng’: Có bị lợi dụng? - Ảnh 5.Messi chia tay Argentina bằng ‘bút ngược thời gian’ trong Harry Potter?
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới Thể Thao Cười