Showbiz muôn màu

NSND Minh Châu, diễn viên Hương Dung mất tiền tỉ vì dính bẫy hợp đồng kỳ nghỉ

TRAI ÚC

Đăng lúc

Cứ tưởng xuống tiền mua hợp đồng kỳ nghỉ là được thảnh thơi hưởng thụ tuổi già sang chảnh, ai dè các nghệ sĩ gạo cội lại phải ôm quả đắng vì những cái bẫy tinh vi.

NSND Minh Châu, diễn viên Hương Dung mất tiền tỉ vì dính bẫy hợp đồng kỳ nghỉ   - Ảnh 1.

NSND Minh Châu trình báo cơ quan chức năng khi vướng vào hợp đồng kỳ nghỉ.

Vừa qua, dư luận không khỏi xôn xao trước việc NSND Minh Châu và diễn viên Hương Dung đồng loạt lên tiếng tố cáo việc mình bị lừa số tiền lớn. Điểm chung của các vụ việc này đều xuất phát từ những tấm thẻ và hợp đồng kỳ nghỉ được vẽ ra vô cùng hào nhoáng, đánh trúng tâm lý của khách hàng.

Khi nghệ sĩ cũng thành nạn nhân của hợp đồng kỳ nghỉ

Chia sẻ về hành trình sập bẫy của mình, NSND Minh Châu cho biết năm 2022, bà được tư vấn mua một loại thẻ nghỉ dưỡng trị giá hàng trăm triệu đồng với lời hứa hẹn giá cả hợp lý, du lịch nhiều địa điểm.

Ngay sau đó bà tiếp tục bị thuyết phục chi thêm một khoản tiền lớn để nâng cấp dịch vụ từ một bữa sáng lên hai bữa ăn mỗi ngày, đi kèm cam kết nhận lại một khoản lợi ích béo bở trong 6 năm đầu. Thế nhưng, tiền đóng vào thì thật, còn quyền lợi và lợi nhuận thì hoàn toàn biến mất.

NSND Minh Châu, diễn viên Hương Dung mất tiền tỉ vì dính bẫy hợp đồng kỳ nghỉ   - Ảnh 2.

NSND Minh Châu chi số tiền lớn trong nhiều năm cho hợp đồng kỳ nghỉ.

Kịch bản "hút máu" tiếp tục được nâng cấp tinh vi hơn vào tháng 10-2023, khi một công ty khác chủ động liên hệ đề nghị mua lại hợp đồng của bà với giá cao. Đánh trúng tâm lý muốn gỡ gạc lại số vốn cũ, nhóm này yêu cầu nữ diễn viên phải mua thêm sản phẩm mới của họ thì mới được hoàn tất thủ tục thu mua trong vòng một tuần.

NSND Minh Châu tiếp tục chi thêm hàng trăm triệu đồng, để rồi nhận lại cái kết đắng khi nhân viên tư vấn bỗng nhiên... thông báo nghỉ việc và biến mất.

Chưa dừng lại ở đó, đến tháng 3-2024, một đối tượng khác lại tiếp tục gọi điện đề nghị thuê lại chiếc thẻ này trong vòng 5 năm kèm cam kết bồi thường nếu không thực hiện. Sau khi nữ nghệ sĩ tiếp tục xuống tiền ký hợp đồng cho thuê, phía khách sạn lại thông báo không nhận được bất kỳ liên hệ đặt phòng nào từ phía nhân viên làm việc với bà.

Cùng chung hoàn cảnh, diễn viên Hương Dung cũng vướng vào vòng xoáy hợp đồng kỳ nghỉ  từ một hợp đồng mua năm 2020. Đến năm 2024, bà nhận được cuộc gọi chào mời chuyển nhượng hợp đồng với tổng giá trị hơn 1 tỉ đồng, nhưng điều kiện là phải đóng trước 20% phí dịch vụ.

NSND Minh Châu, diễn viên Hương Dung mất tiền tỉ vì dính bẫy hợp đồng kỳ nghỉ   - Ảnh 3.

Diễn viên Hương Dung cũng lao đao vì hợp đồng kỳ nghỉ.

Do vừa nằm viện và thiếu tiền mặt, nữ diễn viên đã thanh toán 75 triệu đồng qua thẻ tín dụng và chuyển khoản, đồng thời ký vào một bộ hồ sơ trống theo hướng dẫn của nhân viên. Kết quả, bà nhận về một bản hợp đồng có thời hạn kéo dài tận 25 năm cùng sự ngỡ ngàng.

Trước đó, siêu mẫu Hà Anh cũng từng chia sẻ việc mẹ cô mất trắng 700 triệu đồng vì chiêu trò tương tự.

Chiêu trò thao túng tâm lý khép kín của các "siêu lừa"

Những câu chuyện đầy xót xa của các nghệ sĩ hoàn toàn trùng khớp với những gì được bóc trần trong loạt phim tài liệu điều tra Bẫy 2 - Cạm bẫy từ các hợp đồng kỳ nghỉ của VTV. 

Đối tượng mà các đường dây lừa đảo này nhắm tới phần lớn là người cao tuổi, những người có khoản tiền tiết kiệm tích lũy và mong muốn được an dưỡng cùng gia đình.

Đội ngũ tư vấn viên luôn xuất hiện với vẻ ngoài vô cùng lịch sự, chuyên nghiệp, ăn nói lưu loát và luôn thể hiện sự quan tâm tận tình. Họ dùng chiến thuật "bủa vây tâm lý", vẽ ra viễn cảnh sang trọng rồi dẫn dụ nạn nhân đóng hết khoản phí này đến khoản phí khác, từ phí cọc, phí giữ chỗ cho đến phí dịch vụ.

Nhiều nạn nhân vì muốn lấy lại số tiền ban đầu đã đâm lao phải theo lao, thậm chí phải cắm sổ đỏ, vay mượn khắp nơi rồi rơi vào cảnh nợ nần chồng chất, không dám về nhà vì lo sợ bị đòi nợ.

Khởi tố gần 190 người lừa đảo mua bán hợp đồng kỳ nghỉ

Ngày 17-6, Công an TP Hà Nội đã khởi tố 21 vụ án tại 23 công ty mua bán thẻ sở hữu kỳ nghỉ, khởi tố 187 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định các công ty này đã chiếm đoạt của gần 500 bị hại với số tiền hơn 181,4 tỉ đồng.

Cùng thời điểm, Công an TP.HCM cũng đồng loạt khám xét và bắt giữ hàng chục đối tượng liên quan đến đường dây bán các gói sở hữu kỳ nghỉ có dấu hiệu lừa đảo quy mô lớn. Thực tế, các nhóm nghi phạm này đã lập ra một "hệ sinh thái" gồm nhiều công ty tạo thành vòng tròn khép kín để luân chuyển dòng tiền, chứ hoàn toàn không thực hiện bất kỳ giao dịch bán, chuyển nhượng hay cho thuê kỳ nghỉ nào cho khách hàng.

 - Ảnh 1.Minh Triệu phủ nhận chen hàng ở thảm đỏ, khẳng định không có nhu cầu tạo drama  - Ảnh 2.Quang Lê hội ngộ Hoài Lâm: 'Nụ cười hiền và tình cảm vẫn như ngày nào'  - Ảnh 3.NSƯT Hạnh Thúy lập kỷ lục phòng vé với 6 phim doanh thu trăm tỉ trong vài tháng
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới SHOWBIZ MUÔN MÀU