Showbiz muôn màu

Những sao phim đen trắng thời hoàng kim của Hong Kong giờ ở đâu?

Thúy Minh

Đăng lúc 23:11 | 16/07/2022

Tạ Hiền vừa nhận giải nam diễn viên chính xuất sắc đầu tiên tại Giải thưởng Điện ảnh Hong Kong. Trong khi Hồ Phong vẫn miệt mài cống hiến.

Sự ra đi của nam diễn viên Hong Kong gạo cội Tăng Giang - người có sự nghiệp kéo dài 5 thập kỷ, khiến người hâm mộ phim Hong Kong trên toàn thế giới thương tiếc.

Tăng Giang và những ngôi sao Hong Kong mang tính biểu tượng của Hong Kong, đã thu hút khán giả bằng tài năng và sự quyến rũ của họ, vượt qua mọi ranh giới, ngôn ngữ và thời đại.

Những sao phim đen trắng thời hoàng kim của Hong Kong giờ ở đâu? - Ảnh 1.

Theo chiều kim đồng hồ từ trên cùng bên trái: Lui Kei, Tạ Hiền, Tăng Giang, Trương Anh Tài, Hồ Phong và Châu Thông.

Các siêu sao của thời đại phim đen trắng Quảng Đông kinh điển ở ảnh trên giờ đây có thể đã ở độ tuổi 80 và 90 nhưng một số trong số họ vẫn đang hoạt động trong nghề. Hãy xem những gì họ đang làm cho những ngày này.

Tạ Hiền - không ở trong bóng râm

Đối với thế hệ trẻ, ông có thể được biết đến là cha của nam diễn viên kiêm ca sĩ Tạ Đình Phong, nhưng Tạ Hiền thực sự là một biểu tượng theo đúng nghĩa trong thời đại của ông.

Sinh năm 1936, Tạ Hiền đi học diễn xuất khi mới 16 tuổi và gia nhập ngành công nghiệp giải trí từ đó, đóng vai chính trong nhiều bộ phim và gia nhập TVB năm 1978.

Tạ Hiền ghi dấu qua loạt phim như: Tiêu thập nhất lang, Thiên hồng, Thiên vương chi vương, Thiên vương quần anh hội, Thiên long bát bộ, Anh hùng xạ điêu (1983)...

Những sao phim đen trắng thời hoàng kim của Hong Kong giờ ở đâu? - Ảnh 2.

Từ trái qua: Tạ Hiền, nhà văn Kim Dung và dàn diễn viên Câu chuyện về những anh hùng vĩ đại năm 1960. Ảnh: Tiến sĩ Louis Cha lịch sự / Bảo tàng Di sản Hong Kong.

Ông đã liên tục đeo kính râm trên màn ảnh kể từ khoảng 20 năm trước. Trong bộ phim mới nhất Time from 2021, ông đã đóng vai một sát thủ đã nghỉ hưu. Cuối cùng, bạn yêu điện ảnh cũng được thấy ông cởi bỏ sắc thái quen thuộc của mình.

Vai diễn này đã giúp Tạ Hiền đánh bại cậu con trai của mình là Tạ Đình Phong để giành giải thưởng Nam diễn viên chính xuất sắc tại Giải thưởng Điện ảnh Hong Kong ở tuổi 85. Đây cũng là giải thưởng Nam diễn viên chính xuất sắc đầu tiên trong suốt sự nghiệp của ông.

Hồ Phong - vẫn nhảy xa

Nam diễn viên Hồ Phong sinh năm 1932 - người còn được biết đến với biệt danh "Vua khiêu vũ" nhờ khả năng vũ đạo xuất chúng của mình. Ông từng thủ vai nam chính trong các phim truyền hình lẫn điện ảnh Hong Kong vào những năm 1950, 1960.

Ngoài ra, nam diễn viên gạo cội còn thể hiện trong nhiều bộ phim ca nhạc từ những năm 1960, trong đó ông đã hát và nhảy cùng với Josephine Siao.

Những sao phim đen trắng thời hoàng kim của Hong Kong giờ ở đâu? - Ảnh 3.

Hồ Phong đã tổ chức sinh nhật lần thứ 90 vào đầu năm nay. Ảnh: Weibo

Cho đến hiện tại, Hồ Phong rất được kính trọng trong ngành, dấu tay và chữ ký của ông được in trên Đại lộ Ngôi sao ở Tiêm Sa Chủy, Hong Kong .

Trong những năm gần đây, ông vẫn thường xuyên xuất hiện trong các bộ phim truyền hình dài tập và chương trình tạp kỹ của TVB hơn là trên màn ảnh rộng, nhưng đôi khi, chúng ta vẫn có thể nhìn thấy khả năng vũ đạo tuyệt vời của nam diễn viên gạo cội.

Châu Thông - gần 90, vẫn còn sung sức

Châu Thông sinh năm 1931. Trong một cuộc phỏng vấn với Tai Kung Pao vào năm 1957, Châu Thông từng tiết lộ rằng ông được mời làm diễn viên vì ngoại hình đẹp, khi một nhà sản xuất đang mua sắm trong cửa hàng bách hóa nơi ông làm việc vào năm 1955. Kể từ đó, ông đã đóng vai chính trong nhiều bộ phim.

Châu Thông đã thay đổi sự nghiệp vào những năm 1980, nhưng trở lại TVB vào cuối những năm 1990.

Ngoài ra, ông là thành viên của Liên đoàn Công nhân Công nghiệp Điện ảnh Nam Trung Quốc (Liên đoàn thứ 33). Sau đó, ông thường đóng vai một quý ông đáng mến cho đến khi nghỉ hưu vào năm 2020.

Những sao phim đen trắng thời hoàng kim của Hong Kong giờ ở đâu? - Ảnh 4.

Châu Thông, thứ hai từ trái sang chụp trung với một ủy viên hội đồng quận Hong Kong trong khi người này đang phân phát túi dịch vụ Covid-19.

Gần đây, ông đã xuất hiện trên các phương tiện truyền thông khi một ủy viên hội đồng huyện tình cờ gặp ông trong quá trình phân phát túi dịch vụ chống dịch. Dù ở U90 nhưng nam diễn viên gạo cội vẫn tràn đầy năng lượng.

Trương Anh Tài - diễn viên, nghệ sĩ lồng tiếng và họa sĩ

Trương Anh Tài sinh năm 1943, ông từng là đồng nghiệp thân thiết với Tạ Hiền, Hồ Phong và những người khác tại Shaw Brothers Studio trong những năm 1960, mặc dù ông gia nhập showbiz sớm hơn một chút vào năm 1950.

Ông đã ở đỉnh cao của sự nổi tiếng từ năm 1962 đến năm 1965. Trong sự nghiệp của mình, ông đã xuất hiện trong hơn 300 bộ phim truyện đen trắng của Quảng Đông, trong đó có nhiều bộ phim kinh điển phòng vé. Chỉ một số ít phim của ông ấy là phim có màu.

Những sao phim đen trắng thời hoàng kim của Hong Kong giờ ở đâu? - Ảnh 5.

Trương Anh Tài giải nghệ năm 2006. Ảnh: Weibo

Ngoài việc đóng vai chính trong các bộ phim điện ảnh và sau đó là các phim truyền hình dài tập, ông còn là một diễn viên lồng tiếng cho các bộ phim nước ngoài, phim truyền hình dài tập và hoạt hình.

Bên cạnh đó, nam diễn viên gạo cội Trương Anh Tài còn có tài vẽ tranh. Tác phẩm sơn dầu của Trương Anh Tài từng được chọn là "tứ" chính trong một bộ phim mà ông đóng vai chính.

Tuy nhiên, Trương Anh Tài đã nghỉ hưu vào năm 2006 và bây giờ hiếm khi xuất hiện trước công chúng.

Tăng Giang

Tăng Giang sinh năm 1935, tốt nghiệp ngành kiến trúc ở Mỹ. Tuy nhiên, trong một cơ duyên, ông đã rẽ sang con đường diễn xuất.

Sau hàng chục năm đóng phim, gia tài của Tăng Giang là hàng trăm bộ phim thuộc đủ các thể loại từ trinh thám đến hành động võ thuật. Trong đó phải kể đến vai diễn Hoàng Dược Sư trong phim Thần điêu đại hiệp sản xuất năm 1983, Tung hoành tứ hải, Giờ cao điểm, Hẹn chết ngày khác,...

Những sao phim đen trắng thời hoàng kim của Hong Kong giờ ở đâu? - Ảnh 6.

Tăng Giang - gương mặt quen thuộc của màn ảnh Hong Kong.

Ngoài phim TVB, Tăng Giang còn tham gia các dự án truyền hình của Singapore và vẫn còn diễn xuất đến tận năm ngoái (2021) trước khi bất ngờ qua đời không rõ lí do khi đang cách ly tại một khách sạn ở Tiêm Sa Chủy sau khi từ Singapore trở về Hong Kong.

Với lợi thế tiếng Anh, Tăng Giang cũng góp mặt trong các bộ phim Hollywood của Thành Long và Châu Nhuận Phát.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới SHOWBIZ MUÔN MÀU