
Một vụ án cướp giật hi hữu buộc TAND TPHCM phải xem xét lại để giảm án cho bị cáo vừa xảy ra. Nguyên do trước đó, ngày 26-3-2019 Nguyễn Vũ Thanh Tú chở đồng bọn tên Thạch Chung Quốc Hào đi xe máy giật túi cầm tay của anh N.B.A đang đi bộ trên đường. Sau đó, cả hai tăng ga tẩu thoát, người bị hại đuổi theo tri hô nhưng không kịp.
Bên trong túi xách này có 2.000 USD, một điện thoại di động iPhone X, một điện thoại di động hiệu Vertu và một chiếc bóp nhỏ có 3 triệu đồng cùng một số giấy tờ, thẻ ngân hàng.
Sau khi gây án Tú lấy 2 triệu đồng và 1.000 USD, Hào lấy 1 triệu, 1.000 USD và chiếc điện thoại 'siêu sang' Vertu. Sau thời gian sử dụng, Hào quyết định đem điện thoại Vertu đi bán. Tuy nhiên điện thoại 'siêu sang' này chỉ được chủ tiệm thu mua với giá 500.000 đồng.
Sau 5 ngày gây án cả hai bị cơ quan công an bắt giữ. Điều đáng nói trong quá trình tố tụng chiếc điện thoại 'siêu sang' được định giá hơn 450 triệu đồng nên cả 2 bị can bị truy tố hai bị cáo Tú và Hào theo khoản 4 Điều 171 BLHS 2015 (phạt tù 12-20 năm hoặc tù chung thân) do tài sản cướp giật trị giá trên 500 triệu đồng.
Nhờ cơ quan cơ báo chí vào cuộc phân tích cho rằng điện thoại Vertu là giả , tổng tài sản cướp giật chỉ ở mức trên 60 triệu đồng nên tòa đã trả hồ sơ để xác định lại giá trị tang vật cướp giật.
Ngày 24/9/2020, VKS chỉ truy tố các bị cáo theo khoản 2 Điều 171 BLHS 2015 (phạt tù 3-10 năm) do giá trị tài sản cướp giật trị giá hơn 63 triệu đồng. Hội đồng xét xử tuyên án phạt Hào 6 năm tù giam, Tú 4 năm 6 tháng tù về tội cướp giật tài sản.
Rất may cho hai tên cướp, nếu không phải chiếc điện thoại Vertu là hàng giả cả hai đã có thể bị tòa tuyên án từ 12 năm đến chung thân.
'Tưởng rằng nhận án chung thân
Nhờ Vertu giả thoát thân...hú hồn!'
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận