Biếm họa

Nghịch lý lớp 1: Con gà có trước hay quả trứng có trước?

Đăng lúc 15:45 | 05/06/2023

Nhiều người bối rối với nghịch lý lớp 1: Có nên cho con học đọc, học viết trước hay không?

Ai cũng biết lớp 1 là nơi đầu tiên dạy đọc, dạy viết cho trẻ em. Thế nhưng trên thực tế bé nào chưa "đọc thông viết thạo" sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

Có bậc phụ huynh "kiên cường" không cho trẻ đi học trước, đến khi vào lớp 1 cô giáo nhìn con mình như... người ngoài hành tinh.

Nghịch lý lớp 1: Con gà có trước hay quả trứng có trước? - Ảnh 1.

Lớp luyện chữ tiền lớp 1 - Tranh: Đỗ Minh Tuấn

Chính vì thế, đại đa số cha mẹ có con em chuẩn bị vào lớp 1 đều cho các cháu học trước một năm. Trẻ em như tờ giấy trắng, học sớm quá so với độ tuổi quy định cũng không tốt nhưng đây là thực trạng đã tồn tại từ rất nhiều năm nay.

Nghịch lý lớp 1: Con gà có trước hay quả trứng có trước? - Ảnh 2.

Bé lớp 1 "xuất phát muộn" gặp nhiều bất lợi - Tranh: Hữu Lộc

Rốt cuộc thì "học sinh phải biết đọc, biết viết trước khi vào lớp 1" hay "học sinh đi học lớp 1 để học đọc, học viết"?

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới Biếm Họa