
"Ảnh AI tạo cho vui nha mọi người" - Bảo Thy vội đính chính sau khi bị dân tình phản ứng.
Không cần tốn hàng ngàn đô la săn vé máy bay hay vào khán đài đắt đỏ, một số nghệ sĩ Việt vừa qua chỉ cần nhờ trí tuệ nhân tạo là có ngay tấm hình sang chảnh bên dàn danh thủ thế giới. Tuy nhiên việc họ vô tư chia sẻ những khoảnh khắc này mà không hề cảnh báo là ảnh AI đang tạo ra những hệ quả không hề dễ chịu.
Khi nghệ sĩ Việt thích "sống ảo" bằng công nghệ AI
Mới đây, ca sĩ Bảo Thy gây chú ý khi đăng bức ảnh ngồi trên máy bay sát cạnh Erling Haaland đầy thân thiết. Bị chất vấn về việc dùng ảnh ghép, nữ ca sĩ thản nhiên đáp trả: "Miễn mình vui là được", trước khi phải vội vã đính chính rằng đây chỉ là sản phẩm AI tạo cho vui.
Tương tự, nghệ sĩ Quang Minh cũng khiến người hâm mộ ngỡ ngàng khi đăng tấm hình đứng chung với cả bộ tứ Haaland, Ronaldo, Messi và Neymar trên bãi biển kèm dòng trạng thái: "Tôi rất may mắn". Trước đó, Nhật Kim Anh cũng tung ảnh tạo dáng bên Ronaldo để ca ngợi một "huyền thoại".

"Đỉnh cao" sống ảo của nghệ sĩ hài Quang Minh.
Điểm chung của các bài đăng này là đều sử dụng ảnh AI nhưng tuyệt nhiên không hề gắn nhãn nhận biết lúc ban đầu. Sự lập lờ giữa thực và ảo khiến công chúng lầm tưởng, để rồi ngã ngửa khi biết mình vừa ăn phải một "cú lừa" công nghệ.
Điều này hoàn toàn tương phản với những đồng nghiệp đích thân lặn lội sang tận Mỹ để cổ vũ thần tượng ngoài đời thực như Mỹ Tâm, Huyền Baby hay Bùi Công Nam.
Hệ quả từ tấm ảnh AI đăng "cho vui"
Nhiều người nổi tiếng bao biện rằng đây chỉ là nội dung giải trí mang tính chất "vô thưởng vô phạt" để tăng tương tác mùa bóng đá.
Thế nhưng, dưới góc nhìn truyền thông, hậu quả của nó lại rất thật. Khán giả yêu mến nghệ sĩ vì sự chân thật, nên khi phát hiện khoảnh khắc đời thường bị làm giả bằng máy tính, họ dễ nảy sinh tâm lý bị lừa dối. Luồng dư luận có thể đảo chiều nhanh chóng từ vui vẻ sang chỉ trích nghệ sĩ "sống ảo", hình thành cơ chế hoài nghi với mọi phát ngôn sau đó của thần tượng.
Nghiêm trọng hơn, hành vi này trực tiếp đe dọa đến "an toàn thương hiệu" - tiêu chí tối thượng của các nhãn hàng lớn khi chọn gương mặt đại diện.
Việc vô tư đăng tải nội dung giả mạo, không kiểm soát khiến nghệ sĩ Việt mất điểm nặng nề vì sự cẩu thả trên không gian mạng. Lời giải thích "đăng cho vui" vô tình bộc lộ một tư duy truyền thông thiếu chuyên nghiệp, cho thấy sự thiếu vắng của một ê kíp quản trị rủi ro bài bản.

Nhiều nghệ sĩ cho rằng đăng ảnh AI chỉ "cho vui" nhưng phía sau đó là những hệ quả khó lường.
Coi chừng "vui quá hóa phạt"
Không dừng lại ở góc độ tranh cãi hay mất hợp đồng quảng cáo, việc tự ý dùng hình ảnh của siêu sao quốc tế thông qua công nghệ ảnh AI còn tiềm ẩn những rủi ro pháp lý nghiêm trọng.
Tại Việt Nam, hành vi sử dụng hình ảnh AI xâm phạm bản quyền cá nhân mà không được phép có thể bị xử phạt hành chính từ 10 - 40 triệu đồng theo Nghị định 15/2020/NĐ-CP và Nghị định 38/2021/NĐ-CP.
Nhìn ra thế giới, các quốc gia phát triển đều xếp nội dung AI không gắn nhãn vào nhóm vi phạm an ninh thông tin nghiêm trọng. Đạo luật AI của EU quy định mức phạt lên tới 15 triệu euro hoặc 3% doanh thu toàn cầu. Tại Mỹ và Hàn Quốc, hành vi phát tán deepfake giả mạo người nổi tiếng có thể dẫn đến các vụ kiện triệu đô hoặc án tù giam từ 3 - 5 năm.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận