Tại bán kết bóng chuyền nữ Asiad 2026 giữa Hàn Quốc và Nhật Bản, một chi tiết bên lề trận đấu bất ngờ trở thành chủ đề được bàn tán, khi ảnh giới thiệu đội trưởng Kang So Hwi trên sóng truyền hình Nhật Bản trông khác xa hình ảnh thường thấy của cô.
Trong lúc phát sóng, Đài truyền hình Nhật Bản TBS sử dụng một bức ảnh của Kang So Hwi ở góc màn hình khi giới thiệu VĐV. Vấn đề nằm ở chỗ khoảnh khắc được chọn có biểu cảm khá khó đỡ, khiến diện mạo của nữ VĐV khác hẳn những bức ảnh chân dung thường thấy.
VĐV bị "dìm hàng" tại Asiad 2026
Chuyện này không chỉ khiến khán giả Hàn Quốc chú ý. Sau trận đấu, truyền thông thể thao Nhật Bản Nikkan Sports đăng bài với tiêu đề đặt vấn đề về việc lựa chọn ảnh đại diện của đội trưởng Hàn Quốc.

Đội trưởng bóng chuyền nữ Hàn Quốc Kang So Hwi bị "dìm hàng" tại Asiad 2026.
Theo Nikkan Sports, nhiều ý kiến trên mạng xã hội Nhật Bản tỏ ra bất ngờ. Có người viết rằng họ "bị sốc" vì bức ảnh bắt đúng một biểu cảm khá nhạy cảm, trong khi người khác đặt câu hỏi: "Chẳng phải bình thường họ dùng ảnh chân dung chính thức sao? Ban tổ chức đâu rồi?".
Một số bình luận còn thẳng thắn nghi ngờ việc lựa chọn bức ảnh có phần "ác ý". Một người dùng mạng xã hội thậm chí đăng ảnh chụp màn hình từ chương trình, đặt cạnh những hình ảnh của Kang So Hwi trên website chính thức của đại hội và Hiệp hội Bóng chuyền Hàn Quốc để cho thấy sự khác biệt.
Chưa hết, cư dân mạng Trung Quốc cũng nhanh chóng lôi thêm một trường hợp khác ra so sánh.
Trên mạng xã hội Trung Quốc xuất hiện bài đăng phàn nàn về hình ảnh của VĐV thể dục dụng cụ Trương Bác Hằng được sử dụng khi giới thiệu đội tuyển Trung Quốc.
Người đăng đặt ảnh của Trương Bác Hằng cạnh hình ảnh các VĐV Nhật Bản và cho rằng VĐV Nhật được dùng ảnh chân dung được chỉnh sửa kỹ, trong khi ảnh của Trương Bác Hằng lại giống một bức ảnh tư liệu được chọn khá tùy tiện.
Bài đăng còn đặt câu hỏi theo kiểu khá thẳng: "Dùng cho Trương Bác Hằng một ảnh đại diện bình thường khó đến vậy sao?".

VĐV Trương Bắc Hằng không được sử dụng ảnh chân dung cho phần giới thiệu tại Asiad 2026.
Từ một bức ảnh của Kang So Hwi, câu chuyện nhanh chóng có thêm "tập hai". Một bên là đội trưởng bóng chuyền nữ Hàn Quốc xuất hiện với khoảnh khắc biểu cảm khiến khán giả Nhật cũng phải thắc mắc, bên kia là VĐV Trung Quốc bị cư dân mạng đem ảnh đại diện ra so với ảnh của các VĐV Nhật.
Trớ trêu ở chỗ, không chỉ khâu chọn ảnh giới thiệu VĐV, không ít lời phàn nàn đã được gửi đến chủ nhà Nhật Bản về tình hình tổ chức kỳ Asiad năm nay.
Tại Asiad 2026, các đoàn thể thao sẽ lưu trú tại khách sạn, khu nhà container và du thuyền. Trong quá trình tham dự giải, một số đoàn từng gặp tình trạng chậm trễ trong việc bố trí phòng ở và phương tiện di chuyển.
Ngoài ra, một số VĐV bóng rổ Hàn Quốc từng phàn nàn rằng các phòng ở bằng container có diện tích quá nhỏ. Trong bối cảnh đó, việc Sharma mang theo tới 6 vali hành lý có thể gây thêm bất tiện trong quá trình sắp xếp và di chuyển.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận