Ngày 28-5, tổ chức Miss Grand International (MGI) chính thức thông báo tước danh hiệu Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2024 của Rachel Gupta, người đẹp đến từ Ấn Độ.
Lý do được đưa ra là cô không hoàn thành nghĩa vụ, từ chối tham gia các hoạt động theo lịch trình và tự ý tham gia dự án bên ngoài mà không có sự chấp thuận của tổ chức.

Các hoa hậu Miss Grand International 2023 vừa đăng quang đã phải đi livestream bán khô gà.
Trước đó, Rachel Gupta đã chủ động từ bỏ vương miện, tố cáo MGI là một môi trường làm việc độc hại, nơi cô bị đối xử tệ bạc và buộc phải thực hiện các hoạt động không phù hợp với vai trò của một hoa hậu.
Cô chia sẻ rằng mình phải tự mua điện thoại và sim để liên lạc, tự đặt đồ ăn nhưng nhiều lần phải ăn đồ ăn vặt thay bữa chính vì tài xế hủy đơn do địa điểm quá xa.
Không chỉ Rachel Gupta, á hậu 2 Thae Su Nyein đến từ Myanmar cũng bị tước danh hiệu sau khi cô khóc nức nở trong đêm chung kết vì thất vọng với kết quả và livestream tố ban tổ chức thiên vị thí sinh khác. Ông Nawat, chủ tịch MGI, cho rằng cô có những hành động không đúng mực và vi phạm nhiều quy định.
Á hậu 3 Safiétou Kabengele đến từ Pháp cũng không giữ được danh hiệu sau khi công khai chỉ trích người đăng quang. Cô bị tước vương miện chỉ sau vài ngày đăng quang.

Rachel Gupta bức xúc vì là MGI buộc cô phải livestream bán hàng trên TikTok.
Miss Grand International: Lò đào tạo người bán hàng?
Một trong những cáo buộc nghiêm trọng nhất từ Rachel Gupta là việc MGI buộc các hoa hậu phải livestream bán hàng trên TikTok, bao gồm cả những sản phẩm như tương ớt và xốt.
Cô cho biết mình cảm thấy tội lỗi vì phải sử dụng danh hiệu hoa hậu để kêu gọi mọi người mua hàng, điều mà cô cho là không phù hợp với vai trò của một người truyền cảm hứng.
Không chỉ Rachel Gupta, nhiều thí sinh khác cũng phản ánh về việc bị ép bán hàng online như một phần trong chương trình đào tạo của MGI. Điều này đặt ra câu hỏi liệu Miss Grand International còn là một cuộc thi sắc đẹp hay đã trở thành một lò đào tạo người bán hàng chuyên nghiệp.

Hoa hậu Hòa bình thế giới 2020 - Abena Akuaba livestream bán hàng cho Chủ tịch Nawat.
Thực tế, trong các cuộc thi gần đây, MGI đã tổ chức phần thi bán hàng online, nơi các thí sinh phải livestream để bán sản phẩm và được đánh giá dựa trên doanh số. Điều này khiến nhiều người đặt nghi vấn về mục tiêu thực sự của cuộc thi và liệu các thí sinh có được đánh giá dựa trên nhan sắc, tài năng hay khả năng bán hàng.
Với hàng loạt tranh cãi và cáo buộc từ chính các hoa hậu và á hậu, Miss Grand International đang đối mặt với khủng hoảng nghiêm trọng về uy tín và hình ảnh.
Nếu không có những thay đổi kịp thời và minh bạch, cuộc thi này có nguy cơ mất đi sự tin tưởng từ công chúng, và trở thành một ví dụ điển hình về việc thương mại hóa các cuộc thi sắc đẹp.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận