28/03/2024 18:08 GMT+7

Miền núi Quảng Nam đón mưa giải nhiệt, cây cối bật gốc ngã đổ trên đường

Cơn mưa giải nhiệt nặng hạt chừng nửa giờ ở miền núi tỉnh Quảng Nam sau những ngày nắng nóng nhưng cũng khiến đường ngập nước, cây ngã đổ chắn ngang quốc lộ 14G.

Tuyến đường Hồ Chí Minh qua thị trấn Prao, huyện Đông Giang ngập nước sâu sau cơn mưa nặng hạt - Ảnh: LÊ TRUNG

Tuyến đường Hồ Chí Minh qua thị trấn Prao, huyện Đông Giang ngập nước sâu sau cơn mưa nặng hạt - Ảnh: LÊ TRUNG

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, chiều 28-3 một trận mưa giải nhiệt rất lớn đã trút xuống các huyện miền núi Đông Giang, Tây Giang của tỉnh Quảng Nam.

Theo người dân, trận mưa bắt đầu từ 14h45 cùng ngày, kéo dài khoảng nửa giờ. Mưa nặng hạt kèm theo gió lớn khiến nhiều cây cối ở tuyến đường quốc lộ 14G và đường Hồ Chí Minh qua địa phận huyện Đông Giang ngã đổ.

Tại tuyến quốc lộ 14G qua thị trấn Prao, huyện Đông Giang, một cây xanh ở nhà dân đã ngã đổ chắn ngang đường khiến xe cộ phải dừng lại không thể đi qua.

Người dân đã dùng dụng cụ chặt cây, các cành nhánh cho xe cộ qua lại. Lực lượng chức năng cũng điều động xe cẩu đến để đưa cây đi.

Người dân ở địa phương cho biết cơn mưa dông chiều cùng ngày cũng xuất hiện gió lốc kèm mưa đá trong trận mưa này. Một số đoạn đường bị ngập nước và rút nhanh sau đó.

Cây xanh ngã đổ chắn ngang quốc lộ 14G qua huyện Đông Giang, xe cộ bị ách tắc - Ảnh: LÊ TRUNG

Cây xanh ngã đổ chắn ngang quốc lộ 14G qua huyện Đông Giang, xe cộ bị ách tắc - Ảnh: LÊ TRUNG

Theo bản tin cảnh báo dông, tố, lốc, sét, mưa đá của Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam phát lúc 14h10 cùng ngày, hiện trạng trong 3 giờ qua, qua theo dõi ảnh mây vệ tinh, định vị sét và sản phẩm ra đa thời tiết nhận thấy các địa phương như: Nam Giang, Tây Giang, Đông Giang và Nam Trà My mây đối lưu tiếp tục hình thành và phát triển.

Trong chiều cùng ngày, mây đối lưu có khả năng gây ra mưa rào và dông cho các địa phương nói trên. Sau đó có khả năng mở rộng ra các địa phương lân cận, trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá, mưa lớn cục bộ và gió giật mạnh. 

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá và mưa lớn cục bộ cấp 1.

Cây ngã đổ ở quốc lộ 14G - Ảnh: LÊ TRUNG

Cây ngã đổ ở quốc lộ 14G - Ảnh: LÊ TRUNG

Nước ngập trên quốc lộ 14G - Ảnh: LÊ TRUNG

Nước ngập trên quốc lộ 14G - Ảnh: LÊ TRUNG

Người dân khiêng xe đạp qua đoạn có cây ngã đổ - Ảnh: LÊ TRUNG

Người dân khiêng xe đạp qua đoạn có cây ngã đổ - Ảnh: LÊ TRUNG

Người dân dùng rựa chặt cây xanh ngã đổ chắn ngang đường - Ảnh: LÊ TRUNG

Người dân dùng rựa chặt cây xanh ngã đổ chắn ngang đường - Ảnh: LÊ TRUNG

Một cây lớn bị bật gốc ngã đổ ở dọc đường huyện Đông Giang - Ảnh: LÊ TRUNG

Một cây lớn bị bật gốc ngã đổ ở dọc đường huyện Đông Giang - Ảnh: LÊ TRUNG

An Giang phát cảnh báo mưa dông và sấm sét sau đợt nắng nóng kéo dàiAn Giang phát cảnh báo mưa dông và sấm sét sau đợt nắng nóng kéo dài

Đài khí tượng thủy văn tỉnh An Giang vừa phát cảnh báo mưa dông và sét trong vài giờ tới, khuyến cáo người dân đề phòng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên