Lẩu Thập Cẩm

Meghan Markle bị công chúng ‘la ó’ khi phát biểu tại Anh

JOY

Đăng lúc 10:45 | 07/09/2022

Bài phát biểu về bình đẳng giới dài 7 phút nhưng công nương xứ Sussex - Meghan Markle nhắc đến bản thân 54 lần khiến công chúng bất bình.

Meghan Markle, vợ hoàng tử Harry xứ Sussex, Vương quốc Anh, tối 5-9 đã thực hiện một bài phát biểu bị cho là 'vô nghĩa' tại hội nghị thượng đỉnh One Young World ở Manchester. Bài phát biểu về chủ đề bình đẳng giới dường như “chỉ tập trung vào Meghan” khi kéo dài 7 phút nhưng lại có tới 54 lần công tước phu nhân nhắc về mình.

Meghan Markle bị công chúng ‘la ó’ khi phát biểu tại Anh - Ảnh 1.

Bài phát biểu "tự luyến" của Meghan Markle bị phản ứng dữ dội

Đây cũng là lần đầu tiên nữ công tước xứ Sussex có bài phát biểu ở Anh kể từ sau khi chính thức tách ra khỏi Hoàng gia Anh hơn hai năm trước.

Nội dung bài phát biểu về chủ đề bình đẳng giới được Meghan Markle nói trước gần 2.000 người đã nhận về những tiếng la ó, phản bác dữ dội. Bởi thay vì nói về chủ đề bình đẳng giới thì Meghan lại chỉ kể về giai thoại một người phụ nữ trẻ đã trở thành nữ công tước như thế nào. Cô đã dùng rất nhiều từ ngữ như "me" hoặc cụm từ có nghĩa tương đương để ám chỉ về bản thân mình trong bài phát biểu.

Nhiều người ước chừng Meghan nhắc đến bản thân khoảng 54 lần trong suốt 7 phút nói chuyện. Ngoài nhắc về chính mình, Meghan Markle còn nói về chồng, dấu mốc khi con trai Archie chào đời.

Đồng thời, nữ công tước cũng gây chú ý khi chia sẻ rằng 'thật tuyệt khi được trở lại Vương quốc Anh' trong khi nỗ lực thoát ra khỏi Hoàng gia Anh hai năm trước.

Meghan cố gắng liên hệ với những người trẻ tuổi tham dự sự kiện khi chia sẻ cơ hội đầu tiên giúp mình tham dự vào tổ chức bình đẳng giới. Tuy nhiên, người nghe lại thấy khó chịu và cho rằng dường như Meghan đang cố chứng tỏ bản thân trước công chúng.

Meghan Markle bị công chúng ‘la ó’ khi phát biểu tại Anh - Ảnh 2.

Sự xuất hiện của hoàng tử Harry và Meghan tại Anh cũng không được công chúng chào đón.

Các chuyên gia hoàng gia cho rằng bài phát biểu "thiếu nội dung trầm trọng" và "không đưa ra được bất kỳ lời khuyên nào để khán giả phát huy tiềm năng của họ". Thậm chí, nhiều người còn hoài nghi, người nghe không hiểu một câu nào về bài phát biểu này.

"Tôi không thể hình dung hoặc làm thế nào 2.000 người trẻ tuổi hiểu được ý nghĩa từ những gì Meghan nói" - Ingrid Seward, tổng biên tập của tạp chí Majesty, nói.

Đặc biệt, trước khi tiến vào hội trường sự kiện, cặp đôi đã vất vả vượt qua một đám đông hàng trăm người biểu tình. 

Người phụ nữ trong đám đông cho biết: "Nữ hoàng Anh đã lên ngôi được 70 năm và bà ấy đã phải chịu đựng tất cả những rắc rối từ người cháu dâu này. Meghan đã sử dụng mọi lá bài mà cô ấy có thể - phân biệt chủng tộc, sức khỏe tâm thần, nữ quyền. Cô ấy không phải là một nhà nữ quyền, cô ấy chỉ là một kẻ đạo đức giả”.

Trong khi, với tư cách là một khán giả, hoàng tử Harry được cho là “không mấy vui vẻ” mỗi khi Meghan nhắc đến.

Sau sự kiện, cặp đôi nổi tiếng bị bắt gặp trở lại nhà ga London vào cuối buổi tối hôm đó. Nhiều người tin rằng họ đã trở lại Frogmore Cottage ở Windsor. Cặp đôi cũng không có ý định gặp gỡ gia đình hoàng gia khi ghé thăm một địa điểm chỉ cách họ nửa dặm.

Markle và Harry hiếm khi thực hiện các chuyến đi đến Vương quốc Anh kể từ khi từ chức thành viên hoàng gia cấp cao vào năm 2020. Họ xuất hiện tại sự kiện Platinum Jubilee của Nữ hoàng Elizabeth II gần đây nhưng đã rời đi trước khi lễ kỷ niệm kết thúc. 

Điểm dừng chân tiếp theo của cặp đôi là Đức - tại một sự kiện đếm ngược đến Thế vận hội Invictus 2023. Harry dự kiến sẽ có một bài phát biểu tại một buổi lễ từ thiện ở London vào thứ năm tới.

Cô gái sở hữu 2 cặp lông mày sau khi đi thẩm mỹ Cô gái sở hữu 2 cặp lông mày sau khi đi thẩm mỹ Mẹ chồng Mẹ chồng 'trong mơ' tặng con dâu nhẫn kim cương hơn 4 tỉ, mua nhà cho sui gia ở Muôn hình vạn trạng bánh trung thu Muôn hình vạn trạng bánh trung thu 'sứt đầu mẻ trán' đua nhau ra lò
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới Lẩu thập cẩm