Trong một sự kiện mang tính bước ngoặt đối với ngành manga Nhật Bản, một bộ truyện tranh do trí tuệ nhân tạo (AI - Artificial Intelligence) tạo ra đã chính thức chiếm vị trí đầu bảng trên Comic C'moA - nền tảng bookstore truyện tranh kỹ thuật số lớn nhất nước này.

Manga vẽ bằng AI chễm chệ Top 1 BXH Nhật Bản
Theo dữ liệu chính thức từ website Comic C'moA, series bốn tập mang tên My Dear Wife, Will You Be My Lover? (tạm dịch: Vợ yêu, em có thể làm người yêu anh lần nữa không?) do tác giả mamaya sáng tác và Studio Zoon (công ty con của Tập đoàn công nghệ CyberAgent) phát hành đã dẫn đầu bảng xếp hạng hằng ngày thể loại seinen (manga dành cho nam giới trưởng thành) trong tuần đầu tiên của tháng 1-2026.
Dù đã tụt xuống vị trí thứ năm ở thời điểm viết bài, thành tích này vẫn đánh dấu lần đầu tiên một tác phẩm AI-generated hoàn toàn thống trị một nền tảng quan trọng đến vậy, vượt xa các tựa manga lâu năm như From Old Country Bumpkin to Master Swordsman hay Kingdom - những series chỉ lọt được vào top 20.
Bộ truyện thuộc dòng ecchi comedy (hài hước gợi cảm), kể về gia đình Ota - một cặp vợ chồng với bề ngoài hạnh phúc viên mãn, song thực chất họ đang thiếu "tia lửa" trong đời sống hôn nhân. Nhân vật chính Takumi Ota (35 tuổi) liên tục cố gắng tìm kiếm sự gần gũi thể xác với vợ Mitsuki, nhưng luôn nhận được những lời từ chối khéo vì "mệt mỏi". Lo lắng về tương lai khi con cái rời tổ ấm, Takumi quyết định "tán tỉnh" lại vợ mình như thuở ban đầu để khôi phục mối quan hệ vợ chồng.

Thành công doanh số của series lại kéo theo làn sóng phản ứng tiêu cực mạnh mẽ từ cộng đồng độc giả. Trên chính Comic C'moA, nhiều đánh giá bị chia rẽ gay gắt: một số người cáo buộc nhà phát hành sử dụng tài khoản giả hoặc bot để đẩy điểm số và review tích cực.
Các bình luận chỉ trích tập trung vào những hạn chế điển hình của công nghệ AI-generated: nhân vật lặp lại như copy-paste, background đơn điệu thiếu chiều sâu, và lời thoại dài dòng không phù hợp cho việc kể chuyện bằng hình ảnh - yếu tố cốt lõi làm nên sức hút của manga truyền thống. Một bộ phận fan thậm chí tuyên bố sẽ tẩy chay toàn bộ nền tảng, chuyển sang các dịch vụ nghiêm cấm nội dung AI.
Sự việc nhanh chóng lan đến giới chuyên môn. Biên tập viên Kazuaki Ishibashi - người từng làm việc với Mob Psycho 100 - nhận định rằng dù các nhà sáng tạo đang lo ngại sâu sắc về hệ quả lâu dài, phần lớn độc giả phổ thông lại khá thờ ơ với nguồn gốc AI, miễn là nội dung đủ giải trí. Theo ông, đây chính là dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy thời đại manga AI được bình thường hóa đã thực sự bắt đầu.

Thực tế, quá trình xâm nhập của AI vào ngành manga đã diễn ra dần qua nhiều năm. Ban đầu là các công cụ hỗ trợ dịch thuật, sau đó là chapter mới của huyền thoại Black Jack do Tezuka Productions phát hành cuối năm 2023 với sự trợ giúp của AI để tái hiện phong cách Osamu Tezuka.
Năm 2024, các nhà xuất bản lớn Nhật Bản đầu tư khoảng 2,92 tỉ yen vào Orange Inc. - startup chuyên sử dụng AI để dịch và bản địa hóa manga, nhằm chống nạn vi phạm bản quyền và đẩy mạnh xuất khẩu.
Ngay cả những tên tuổi lớn cũng có quan điểm đa chiều về vấn đề này. Hideaki Anno - đạo diễn và tác giả Neon Genesis Evangelion - gần đây khẳng định ngành công nghiệp anime/manga "không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận" AI vì tính tiện lợi vượt trội. Ông còn cho rằng việc AI thay thế một phần công việc con người cũng không hẳn sai trái, bởi bản chất sáng tạo của loài người vốn dĩ là tổng hợp và tái tổ hợp từ các ảnh hưởng trước đó.
Sự kiện đầu năm 2026 này đặt ra câu hỏi lớn hơn về tương lai của ngành manga: Liệu AI có thực sự mở ra kỷ nguyên sản xuất nhanh hơn, chi phí thấp hơn và tiếp cận độc giả rộng hơn, hay sẽ làm suy giảm giá trị nghệ thuật thủ công và đe dọa sinh kế của hàng nghìn mangaka truyền thống? Trong bối cảnh công nghệ phát triển không ngừng, câu trả lời có lẽ còn phụ thuộc vào cách các nền tảng và nhà phát hành xử lý làn sóng phản đối hiện tại như thế nào.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười




Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận