"Lời nguyền xổ số" là cách gọi phổ biến cho những câu chuyện người trúng khoản tiền khổng lồ rồi gặp hàng loạt rắc rối như tiêu tán tài sản, kiện tụng, đổ vỡ quan hệ hoặc vướng vấn đề pháp lý. Những trường hợp này góp phần tạo nên quan niệm rằng sau khi trúng số lại là… vận rủi.
Trong khoảng bốn năm, từ 2012 - 2016, có khoảng 31 người trúng giải độc đắc Powerball trị giá hơn 50 triệu USD (khoảng 1.300 tỉ đồng). Hơn 10 năm sau, USA Today lần tìm tung tích của họ qua báo chí, cơ sở dữ liệu, hồ sơ công khai và liên hệ trực tiếp với những người có thể tìm được.
Kết quả khá khác với câu chuyện "trúng số rồi trắng tay" thường được truyền miệng.

Gia đình Smith trúng độc đắc hơn 400 triệu USD - Ảnh: AP
Ít nhất 9 trong 31 người dường như vẫn sống tốt, thậm chí dùng một phần tài sản để giúp cộng đồng. Có 7 người thành lập quỹ từ thiện và cả 9 người đều có những khoản đóng góp đáng kể cho địa phương.
Ngược lại, chỉ 2 người được xem là thực sự gặp những biến cố đủ lớn để câu chuyện của họ trở thành đề tài trên truyền thông cả nước, đó là trường hợp của Pedro Quezada và Marie Holmes.
Hậu trúng độc đắc: Tiền nhiều, phiền cũng nhiều
Susan và John Brands từng trúng 96,5 triệu USD (khoảng 2.517 tỉ đồng) năm 2014. Sau khi có tiền, họ liên tục nhận được lời xin tiền từ người quen lẫn muốn... làm quen.
Hai người lập quỹ từ thiện nhưng vẫn giữ thói quen dùng phiếu giảm giá khi mua sắm. Họ cũng từng thuê máy bay riêng đi xem Eagles biểu diễn ở Las Vegas.
Roy Cockrum, người trúng 260 triệu USD (hơn 6.800 tỉ đồng), chọn đầu tư mạnh cho nghệ thuật. Quỹ của ông đã trao hơn 34 triệu USD (gần 900 tỉ đồng) cho 56 dự án, trong đó có hai vở kịch được hỗ trợ sau đó giành giải Tony.

Roy Cockrum, người trúng 260 triệu USD (hơn 6.800 tỉ đồng) vào năm 2014.
Gia đình Smith ở Trenton, New Jersey, cũng lập Smith Family Foundation và quyên góp hơn 17 triệu USD cho YMCA, trường học, nhà thờ, dịch vụ xã hội và học bổng.
Mark và Cindy Hill, trúng 294 triệu USD (khoảng 7.700 tỉ đồng) năm 2012, vẫn sống ở Dearborn, thành lập quỹ học bổng. Mark qua đời năm 2019 ở tuổi 59. Carl và Lulu Mitchell, trúng 213 triệu USD (hơn 5.500 tỉ đồng) năm 2013, quyên góp ít nhất 2 triệu USD cho các trung tâm y tế.
Một số người khác tận hưởng tiền trúng số bằng cách mua nhà, đất, xe, đi du lịch hoặc đầu tư. Dave Honeywell từng mua một khu nghỉ dưỡng trên đảo với giá được báo cáo khoảng 6 triệu USD (khoảng 156 tỉ đồng). Sau đó, ông cũng lập quỹ và đóng góp cho nghệ thuật, ngân hàng thực phẩm, trạm cứu hộ động vật và học bổng.
Pedro Quezada trúng 338 triệu USD (hơn 8.800 tỉ đồng) năm 2013 nhưng sau đó vướng tranh chấp tiền cấp dưỡng từ người yêu cũ và cáo buộc tấn công tình dục. Vụ cáo buộc sau đó bị hủy. Luật sư của Quezada cho rằng các cáo buộc được dựng lên nhằm tìm cách lấy tiền của ông.

Pedro Quezada vướng tranh chấp với người yêu cũ sau khi trúng 338 triệu USD - Ảnh: Eduardo
Marie Holmes, người trúng 188 triệu USD (gần 5.000 tỉ đồng) năm 2015, từng phải làm 5 công việc lương thấp cùng lúc. Sau khi trúng số, bà dùng hàng triệu USD để bảo lãnh người yêu ra tù. Tuy nhiên, người này tiếp tục gặp rắc rối pháp lý và còn kiện Holmes về nhiều vấn đề liên quan tài sản, kinh doanh.
Những trường hợp như vậy góp phần tạo nên "lời nguyền xổ số", cùng những con số thường được truyền miệng rằng một phần ba, thậm chí 70% người trúng số rồi sẽ phá sản. Tuy nhiên, USA Today cho biết các con số này không có nguồn uy tín để chứng minh.
Cuộc điều tra 31 người cũng không thể chứng minh rằng người trúng số nào rồi cũng sống sung túc. Nhưng sau hơn một thập niên, nhóm này cũng không ủng hộ quan niệm rằng trúng giải độc đắc gần như chắc chắn dẫn đến cảnh trắng tay.
Có lẽ thứ khó quản lý nhất sau khi bỗng nhiên có hàng trăm triệu USD không phải là tài khoản ngân hàng, mà là những người bỗng nhiên nhớ ra mình… quen bạn.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận