30/06/2023 12:01 GMT+7

Lầu Năm Góc nói khinh khí cầu Trung Quốc không thu thập thông tin tình báo

Lầu Năm Góc khẳng định khinh khí cầu Trung Quốc bay qua lãnh thổ Mỹ vào tháng 2 không thu thập thông tin tình báo trước khi bị bắn hạ.

Lầu Năm Góc nói khinh khí cầu Trung Quốc không thu thập thông tin tình báo - Ảnh 1.

Khinh khí cầu Trung Quốc khi nhìn từ máy bay trinh sát U-2 của không quân Mỹ, ngày 3-2, một ngày trước khi bị bắn hạ - Ảnh: REUTERS

Thông tin về khinh khí cầu Trung Quốc được người phát ngôn Lầu Năm Góc, chuẩn tướng Pat Ryder, nêu trong cuộc họp báo ngày 29-6.

Khinh khí cầu Trung Quốc không thu thập tin tình báo

"Chúng tôi tin rằng khinh khí cầu đã không thu thập thông tin tình báo khi đi qua lãnh thổ Mỹ", Đài CNN dẫn lời chuẩn tướng Pat Ryder.

Khinh khí cầu của Trung Quốc bị chiến đấu cơ của Mỹ bắn hạ ngoài khơi bờ biển Nam Carolina ngày 4-2. Trước đó, chiếc khinh khí cầu này đã "chu du" qua nhiều nơi trên lãnh thổ Mỹ, trong đó có các địa điểm quân sự nhạy cảm.

Mỹ sau đó liên kết vụ khinh khí cầu nghi do thám với chương trình giám sát của quân đội Trung Quốc. Tổng thống Mỹ Joe Biden gọi thiết bị này là "toa xe chở đầy thiết bị gián điệp", dù ngay tại thời điểm đó Lầu Năm Góc đã thông tin rằng rủi ro thu thập thông tin tình báo của khinh khí cầu Trung Quốc là không cao.

Nói về thông tin khinh khí cầu có sử dụng thiết bị của Mỹ, Lầu Năm Góc khẳng định không có gì ngạc nhiên.

"Nhiều trường hợp trước đây, chẳng hạn như máy bay không người lái… đều có các linh kiện của Mỹ bán đầy ở mọi nơi", chuẩn tướng Pat Ryder cho hay.

Mỹ "chọc giận" Trung Quốc

Vụ khinh khí cầu bị bắn hạ giống như đổ thêm dầu vào lửa trong lúc quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc căng thẳng, làm cản trở đáng kể nỗ lực của Washington vào thời điểm đó trong việc khôi phục liên lạc quốc phòng với Bắc Kinh.

Tuần trước, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã "chọc giận" Trung Quốc khi phát biểu tại một buổi vận động ngày 20-6 rằng nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đã "tức giận" khi khinh khí cầu bị bắn hạ, vì ông "không biết chuyện gì đã xảy ra".

Ông Biden phát ngôn ngay sau chuyến thăm Trung Quốc của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, khiến Bắc Kinh lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ.

Trong cuộc họp báo ngày 21-6, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã phản đối bình luận của ông Biden. Người phát ngôn bộ này gọi đây là những phát ngôn "vô trách nhiệm", không dựa trên sự thật, vi phạm các thông lệ ngoại giao.

Chuyến công du Trung Quốc của Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken từ ngày 18 đến 19-6 cũng không đạt được kết quả nào đột phá. Một trong những vấn đề chính nhưng chưa được giải quyết là khôi phục liên lạc giữa quân đội Mỹ và Trung Quốc.

Trung Quốc gần đây đã từ chối mở cuộc gặp giữa Bộ trưởng Quốc phòng Lý Thượng Phúc và người đồng cấp Mỹ Lloyd Austin. Theo Ngoại trưởng Blinken, ông đã nhiều lần đề cập việc nối lại liên lạc quốc phòng trong các cuộc họp nhưng chưa có tiến triển.

Mỹ dùng tên lửa gần nửa triệu đô để bắn hạ khinh khí cầu 12 đô?Mỹ dùng tên lửa gần nửa triệu đô để bắn hạ khinh khí cầu 12 đô?

Một trong những vật thể bay mà không quân Mỹ đã dùng tên lửa trị giá khoảng 439.000 USD để bắn hạ có thể chỉ là một khinh khí cầu vô hại giá 12 USD.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên