
Hôn nhân của Lan Phương và chồng Tây chính thức khép lại.
TAND Hà Nội đã đưa vụ ly hôn giữa diễn viên Lan Phương và chồng Tây David Duffy ra xét xử. Tâm điểm là quyền nuôi hai con gái và những tranh luận quanh câu chuyện hôn nhân.
Trình bày trước hội đồng xét xử, Lan Phương nhiều lần rơi nước mắt khi kể lại mâu thuẫn. Dù được chủ tọa đề nghị để luật sư thay lời, cô khẳng định muốn tự mình nói hết.
Lan Phương nói bị bạo hành tinh thần, chồng Tây phủ nhận
Trong phần chia sẻ, nữ diễn viên gây chú ý khi khẳng định thu nhập hằng năm khoảng 7 tỉ đồng từ đóng phim, quảng cáo và kinh doanh. Đây cũng là lý do cô tin rằng mình có đủ tài chính, điều kiện nuôi dạy con tốt nhất.
Theo lời Lan Phương, từ khi mang thai con đầu lòng, cô phát hiện chồng thường xuyên đi bar và nhắn tin cho phụ nữ khác. 7 năm sống chung, cô cho rằng mình chịu đựng bạo hành tinh thần và sự kiểm soát công nghệ.
"Anh ấy cài đặt trái phép vào tài khoản cá nhân, khiến tôi phụ thuộc hoàn toàn. Chỉ mới gần đây tôi mới lấy lại quyền kiểm soát", cô kể.
David phủ nhận và cho rằng vợ có dấu hiệu trầm cảm sau sinh. Tuy nhiên, sau phần trình bày của Lan Phương, anh thừa nhận không thể hàn gắn, và đồng ý chấm dứt hôn nhân.

Lan Phương và chồng Tây cao hơn 2m ly hôn sau 7 năm gắn bó.
Lan Phương được quyền nuôi 2 con
Tranh chấp lớn nhất là quyền nuôi hai con gái, 7 tuổi và 18 tháng. David cho biết thu nhập của mình khoảng 160 triệu đồng/tháng, có nhiều khoản tiết kiệm và thuê nhà ổn định. Anh tự tin đủ khả năng nuôi con, đồng thời lo ngại sẽ bị hạn chế thăm con nếu giao toàn quyền cho vợ cũ.
Tuy nhiên, Lan Phương tiết lộ kiếm 7 tỉ/năm, sở hữu căn hộ đứng tên, bất động sản cho thuê, công ty vốn điều lệ 5 tỉ đồng và một khoản tiết kiệm riêng. Cô còn tính toán chi phí nuôi con khoảng 1 tỉ đồng/năm, trong đó tiền học của hai bé chiếm hơn 800 triệu đồng. Theo nữ diễn viên, mức thu nhập của chồng khó đáp ứng được tiêu chuẩn sống hiện tại của các con.
Không chỉ nói về tài chính, Lan Phương nhấn mạnh yếu tố ổn định: "Tôi luôn trực tiếp chăm con, giữ cho các bé thói quen và nếp sinh hoạt. Nếu để anh ấy nuôi, tôi lo con sẽ trở thành công cụ để tiếp tục kiểm soát tôi".
Cô đề xuất phương án cho David đón con vào cuối tuần, còn mình phụ trách chính từ thứ hai đến thứ sáu.
Phía David thì phản biện, cho rằng công việc giờ hành chính của anh ổn định hơn nghề diễn viên. Anh mong con được học tiếng Anh nhiều hơn thay vì quá thiên về tiếng Việt như hiện tại.

Lan Phương được quyền nuôi 2 con sau ly hôn.
Đại diện viện kiểm sát nhận định cả hai bên đều có thu nhập cao, nhưng căn hộ của Lan Phương ổn định hơn, trong khi con út còn nhỏ cần sự chăm sóc gần gũi từ mẹ. Vì vậy, viện kiểm sát đề nghị giao cả hai con cho nữ diễn viên trực tiếp nuôi dưỡng, kèm khoản cấp dưỡng 40 triệu đồng/tháng từ phía David.
Sau khi nghị án, HĐXX đồng thuận với đề nghị này, chính thức trao quyền nuôi hai con cho Lan Phương. Bản án cũng nhấn mạnh "không ai có quyền ngăn cản người kia thăm hỏi, chăm sóc con". Do không phát sinh tranh chấp tài sản, tòa không xem xét thêm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận