Suốt 5 năm, người dân ở thị trấn Beldanga, bang Tây Bengal, Ấn Độ, đã quen với hình ảnh một cậu bé suốt ngày dầm mình dưới nước.
Đó là Iqbal Sheikh, 16 tuổi. Nhưng Iqbal không xuống ao để vui chơi hay tránh nóng. Cậu phải ngâm mình trong nước vì mỗi lần lên bờ, da lại nóng rát đến mức không chịu nổi.
Theo India Today, khoảng 5 năm trước, Iqbal bắt đầu xuất hiện những cơn bỏng rát trên da khi ở trên cạn. Gia đình đưa cậu đến các bệnh viện địa phương, đồng thời thử nhiều phương pháp dân gian nhưng tình trạng không cải thiện.
Chi phí điều trị cũng vượt quá khả năng của gia đình. Cuối cùng, nước ao trở thành cách duy nhất giúp Iqbal tạm thời dễ chịu hơn.

Iqbal Sheikh cảm thấy bị bỏng rát da mỗi khi "lên bờ".
Bệnh lạ khiến thiếu niên ăn uống ngay dưới ao
Ban đầu, Iqbal chỉ xuống nước để làm dịu cảm giác nóng rát. Dần dần, cậu dành phần lớn thời gian sinh hoạt dưới ao.
Người dân địa phương thường bắt gặp Iqbal đứng hoặc nổi dưới nước, chỉ để phần thân trên mặt ao. Gia đình và hàng xóm mang thức ăn đến, còn cậu ăn ngay dưới nước.
Có những đợt, Iqbal ngâm mình liên tục cả ngày lẫn đêm trong 4-5 ngày. Khi phải rời một ao, cậu lập tức tìm đến ao khác để tiếp tục ngâm mình. Iqbal cho biết cảm giác đau dịu xuống khi cơ thể chìm trong nước. Nhưng chỉ cần bước lên bờ, làn da lại nhanh chóng nóng rát, khiến cậu phải quay trở lại.
Câu chuyện của Iqbal được nhiều người biết đến vào đầu tháng 8, sau khi một video ghi lại cảnh cậu ăn uống dưới ao lan truyền trên mạng xã hội. Đoạn video sau đó thu hút sự chú ý của Anant Ambani, con trai tỉ phú Mukesh Ambani.

Anant Ambani - cậu út nhà tỉ phú Mukesh Ambani đã hỗ trợ trường hợp của Iqbal.
Theo đề nghị của Anant Ambani, Iqbal được đưa đến thành phố Mumbai và nhập viện tại Bệnh viện Sir HN Reliance Foundation. Gia đình cho biết đây là lần đầu tiên Iqbal được một nhóm bác sĩ chuyên khoa theo dõi.
Tại Mumbai, các chuyên gia y tế cho rằng Iqbal có thể mắc erythromelalgia, một bệnh hiếm có thể gây nóng, đỏ và đau rát trên da. Các triệu chứng có xu hướng nghiêm trọng hơn khi nhiệt độ cơ thể tăng và tạm thời dịu xuống khi được làm mát. Tuy nhiên, đây mới chỉ là nhận định ban đầu.
Bác sĩ Rudrajit Pal ở Kolkata cho biết các biểu hiện của Iqbal cũng có thể liên quan đến bệnh da liễu, rối loạn thần kinh hoặc vấn đề tâm lý.
Bệnh viện hiện chưa công bố chẩn đoán chính thức và vẫn tiếp tục kiểm tra để tìm nguyên nhân gốc rễ.
Việc ngâm mình liên tục trong nước trong thời gian dài cũng khiến quá trình điều trị trở nên phức tạp hơn.
Các bác sĩ cảnh báo làn da của Iqbal có thể bị nứt và suy giảm hàng rào bảo vệ do tiếp xúc với nước kéo dài. Điều này làm tăng nguy cơ nhiễm nấm và vi khuẩn.
Từ một cậu bé phải tìm đến ao nước để giảm cảm giác bỏng rát, Iqbal giờ đây đã được đưa đến bệnh viện để các bác sĩ tìm nguyên nhân thực sự của tình trạng kéo dài suốt 5 năm.
Còn với gia đình, hành trình ấy cũng đánh dấu lần đầu tiên Iqbal được một nhóm bác sĩ chuyên khoa theo dõi và tìm cách xác định căn bệnh khiến cậu phải biến những ao nước quanh làng thành nơi sinh hoạt trong suốt nhiều năm.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận