Lẩu Thập Cẩm

Kiếm được gần 10 tỉ đồng chỉ nhờ 'livestream ngủ trước mặt người lạ'

VŨ NGUYỄN

Đăng lúc 15:07 | 11/12/2022

Livestream ngủ đang là 'việc nhẹ lương cao' của không ít TikToker hay YouTuber, có khi lên đến gần 10 tỉ đồng/năm. Hóa ra cách họ đang kiếm tiền cũng cần tới 'chiêu trò' cả nha!

Từ khóa "livestream ngủ" từng có thời gian trở thành mục tiêu tìm kiếm của không ít bạn trẻ, nhất là những người đang mày mò cách thức kiếm tiền trên các nền tảng mạng xã hội.

Kể từ năm 2020, nhiều YouTuber lẫn TikToker bắt đầu tìm đến "lãnh địa" này và có được thu nhập từ nội dung "livestream ngủ", thậm chí kiếm được cả chục tỉ đồng chỉ trong một năm. Như trường hợp của Eliza Diaz (24 tuổi), người đều đặn mỗi tối lên giường đi ngủ vào lúc 21h và livestream ngay sau đó trên TikTok cho cả chục ngàn người xem, theo Insider.

Kiếm được gần 10 tỉ đồng chỉ nhờ livestream ngủ trước mặt người lạ - Ảnh 1.

Livestream ngủ không quá mới nhưng vẫn đem bộn tiền về cho người thực hiện nội dung.

Cô hiện có gần 500.000 người theo dõi. Nữ TikToker bắt đầu thực hiện nội dung này sau khi tình cờ xem được một người khác cũng livestream ngủ ở thời điểm một năm trước. Diaz chia sẻ, cô thường chìm vào giấc ngủ chỉ sau 15 phút nhắm mắt, sau đó hàng ngàn người sẽ vào ngắm nhìn cô đến sáng, khi đã tỉnh dậy.

Nhiều người tỏ ra thắc mắc trước "hiện tượng" này, tuy nhiên Diaz hiểu rằng cô đang giúp đỡ những đối tượng phải vật lộn với chứng mất ngủ. 

Thực tế, một số cá nhân đã liên hệ với Diaz để cảm ơn cô đã hỗ trợ họ ngủ ngon hơn. Tuy nhiên, Diaz không kiếm được nhiều tiền từ dịch vụ này, trừ khi được các nhãn hàng đặt lịch quảng cáo.

Trái ngược lại, Jakey Boehm tiết lộ bản thân có thể kiếm được 35.000 USD/tháng, tương đương 420.000 USD/năm (gần 10 tỉ đồng) từ những người xem anh ngủ. Boehm thực hiện các video "sleep streaming), thu hút lượng lớn người xem.

Kiếm được gần 10 tỉ đồng chỉ nhờ livestream ngủ trước mặt người lạ - Ảnh 2.

Càng nhiều người phá giấc ngủ, Boehm càng kiếm được nhiều tiền, dù có hơi khó chịu một chút.

Chàng trai 28 tuổi cho biết, số tiền có được từ việc bán những ứng dụng có tính năng phát ra âm thanh và ánh sáng trong phòng ngủ, nhằm "giúp" người xem phá bĩnh giấc ngủ của Boehm. Đôi lúc, anh cũng được khán giả thưởng tiền qua nhiều hình thức.

Kyle Hirshon (25 tuổi), một nhà sản xuất truyền hình ở Mỹ, tỏ ra thích thú trước cách thu hút người xem của Boehm. Cô cho biết bản thân đã chi một khoản tiền để... đánh thức Boehm dậy, bằng cách sử dụng các tính năng mà anh chàng này bán. Với cô, việc này chẳng khác gì những cách xả stress thông thường.

Tiến sĩ David Spiegal, phó chủ tịch khoa tâm thần học tại Trung tâm Y tế ĐH Stanford (Mỹ), chuyên gia về giấc ngủ và thôi miên, nhận định rằng hành động của Diaz lẫn Boehm có thể khiến người xem cảm thấy buồn ngủ theo, tương tự phản xạ khi nhìn thấy ai đó ngáp.

Ngoài hai nhà sáng tạo nội dung Diaz và Boehm trên, chuyên gia còn đưa ra thêm lời khuyên để bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng ngủ như: tắm nước ấm, xem một bộ phim chậm hoặc ngủ trong một không gian yên tĩnh, hạn chế bia rượu...

Ảnh vui 11-12: Cặp đôi Ảnh vui 11-12: Cặp đôi 'ôm bom' bỗng phát nổ thành... con Mua 1,9 triệu chuyển khoản nhầm 1,9 tỉ - Người bán lên mạng tìm khách! Mua 1,9 triệu chuyển khoản nhầm 1,9 tỉ - Người bán lên mạng tìm khách! Được bồi thường hàng chục tỉ đồng vì bị vu vạ quay cóp Được bồi thường hàng chục tỉ đồng vì bị vu vạ quay cóp
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới Lẩu thập cẩm