
Trọng tài người Oman Khalfan Al Amouri trong trận Indonesia hoà Singapore tại ASEAN Cup 2026 - Ảnh: SUARA
Tuyển Indonesia bước vào trận gặp Singapore với mục tiêu rất rõ: phải thắng để giành quyền đi tiếp ở ASEAN Cup 2026. Thế nhưng, sau hơn 90 phút, bảng tỷ số chỉ dừng ở 1-1. Singapore giành vé vào bán kết, còn Indonesia chính thức dừng cuộc chơi.
Trong cơn thất vọng, một cái tên nhanh chóng bị kéo vào tâm điểm tranh luận: Abdullah Salim Khalfan Al Amouri, trọng tài người Oman điều khiển trận đấu.
Al Amouri bị truyền thông và người hâm mộ Indonesia chỉ trích vì một số quyết định gây tranh cãi. Đáng chú ý là tình huống Mitchell Baker ngã trong vòng cấm ở khoảng phút 20 nhưng Indonesia không được hưởng phạt đền. Cổ động viên xứ vạn đảo cũng đề cập một số pha phạm lỗi của cầu thủ Singapore mà họ cho rằng trọng tài đã không xử lý như mong đợi.
Đến phút 62, tranh cãi lại nóng lên. Al Amouri rút thẻ vàng thứ hai đối với Song Ui Young, đồng nghĩa thẻ đỏ cho cầu thủ Singapore. Tuy nhiên, sau khi VAR đề nghị xem lại tình huống, trọng tài người Oman thay đổi quyết định và cho Song Ui Young tiếp tục thi đấu.
Chưa bàn chuyện đúng sai, nhưng với người hâm mộ Indonesia, đây là quyết định đặc biệt "khó nuốt". Bởi khi ấy Indonesia đang dẫn 1-0 và nếu Singapore chỉ còn 10 người, cục diện trận đấu có thể thay đổi.
Nhưng bóng đá đôi khi có cách trêu ngươi rất riêng. Singapore tìm được bàn gỡ 1-1 ở phút 66 nhờ Ilhan Fandi, sau một sai lầm của thủ môn Indonesia Cahya Supriadi. Indonesia sau đó không thể tìm được bàn thắng quyết định và đành nhìn tấm vé bán kết rơi vào tay đối thủ.
Sau trận, sự phẫn nộ trên mạng xã hội Indonesia hướng khá mạnh vào Al Amouri. Tài khoản mạng xã hội của trọng tài Al Amouri và Liên đoàn bóng đá Oman trở thành mục tiêu công kích của một bộ phận CĐV Indonesia.
Một số tài khoản thậm chí mỉa mai ông bằng danh hiệu "MOTM" (Man of the Match), như thể trọng tài mới là "cầu thủ hay nhất trận". Những phản ứng này cho thấy Al Amouri đã trở thành một trong những nhân vật bị nhắc đến nhiều nhất sau khi Indonesia bị loại.
Dẫu vậy, vẫn có không ít ý kiến công tâm từ Indonesia, cho rằng thất bại của đội nhà ở ASEAN Cup 2026 xuất phat từ nhiều nguyên nhân, trong đó có việc phụ thuộc quá nhiều vào các cầu thủ sinh ra ở nước ngoài mà không chú tâm phát triển cầu thủ bản địa.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận