Showbiz muôn màu

‘Hành trình công lý’ remake từ kịch bản bom tấn có nguy cơ thành... bom xịt

TUỆ NHI

Đăng lúc 11:53 | 05/01/2023

Khán giả xem gần hết phim vẫn chưa hiểu 'Hành trình công lý' là gì, nhân vật tìm công lý cho ai mà chỉ thấy quẩn quanh chuyện tình cảm, mối quan hệ phức tạp...

Bộ phim Hành trình công lý phát sóng khung giờ vàng trên VTV3 các tối thứ hai, ba, tư hằng tuần từng được dự đoán cũng như kỳ vọng cao trở thành bom tấn truyền hình Việt như Về nhà đi con, Hương vị tình thân, Thương ngày nắng về, Người phán xử... đã làm được trước đó.

‘Hành trình công lý’ remake từ kịch bản bom tấn có nguy cơ thành... bom xịt - Ảnh 1.

Dàn diễn viên quen thuộc tham gia Hành trình công lý

Phía đơn vị sản xuất bộ phim, VFC cũng từng chia sẻ rằng Hành trình công lý là một tác phẩm tiêu tốn thời gian, chất xám của đội ngũ biên kịch trong suốt hai năm liền. 

Theo đó, kịch bản phim được mua từ xê ri phim truyền hình ăn khách The good wife do kênh CBS của Mỹ sản xuất và phát sóng. Bộ phim hơn cả bom tấn, từng được mệnh danh "tác phẩm truyền hình vĩ đại cuối cùng" và dành 5 giải thưởng Emmy, tạo tiếng vang không thôi. 

Nhiều quốc gia đã mua bản quyền và remake thành công, trong đó có Hàn Quốc với bộ phim cùng tên. Nội dung phim lấy đề tài pháp luật, tư tưởng chính trực của một nữ luật sư Alicia Florrick (Julianna Margulies), từng tạm dừng sự nghiệp dành 15 năm để lui về làm nội trợ, chăm sóc gia đình. 

Khi chồng xảy ra biến cố, Alicia đã trở lại với nghề luật sư với mục tiêu tìm bằng chứng lấy lại sự trong sạch cho chồng khỏi tội danh kẻ sát nhân.

‘Hành trình công lý’ remake từ kịch bản bom tấn có nguy cơ thành... bom xịt - Ảnh 2.

Hồng Diễm vai Phương

Hồng Diễm - người đàn bà số khổ nhất màn ảnh Việt Hồng Diễm - người đàn bà số khổ nhất màn ảnh Việt

Xinh đẹp, tài giỏi, nữ công gia chánh chu toàn nhưng những vai diễn của Hồng Diễm phần lớn lại khiến khán giả thương cảm khi đi từ đau thương, bi đát đến tan nát cõi lòng.

Tuy nhiên vì có nhiều tình tiết không phù hợp với bối cảnh xã hội và văn hóa của khán giả Việt nên đội ngũ biên kịch đã chuyển hẳn sang thể loại tâm lý, tình cảm gia đình. 

Thế nhưng suốt 38/45 tập, nội dung vẫn chưa thể hiện điều gì liên quan đến tựa đề Hành trình công lý mà biên kịch đặt cho bộ phim.

Nhân vật chính Phương do Hồng Diễm thủ vai vẫn đang chìm đắm trong mớ bòng bong các mối quan hệ: mẹ - con, vợ - chồng, bạn bè, đồng nghiệp. 

Được giới thiệu là người phụ nữ thông minh, cứng rắn và chính trực thế nhưng về tinh thần, Phương lại vô cùng yếu đuối, luôn bị ám ảnh, thậm chí gặp ác mộng, mất ngủ vì đoạn clip "giường chiếu" của chồng với người phụ nữ trẻ. 

‘Hành trình công lý’ remake từ kịch bản bom tấn có nguy cơ thành... bom xịt - Ảnh 4.

Phương quay trở lại hành nghề luật khi biết chồng (Việt Anh) ngoại tình, bị nghi ngờ là thủ phạm giết người

Mỗi khi cãi vã, giận dỗi chồng là Phương lại lái ô tô lao như đua trên đường - chi tiết này đi quá xa so với bối cảnh xã hội hiện tại. 

Ở phương diện luật sư, Phương dường như cũng quên mất việc phải minh oan cho chồng mà quá sa đà vào những vụ việc bênh vực cho người yếu thế, làm luật sư vì đam mê hơn là kiếm sống... 

‘Hành trình công lý’ remake từ kịch bản bom tấn có nguy cơ thành... bom xịt - Ảnh 5.

Phương có thái độ mập mờ với Quân (Quốc Huy) dù biết tình cảm mà bạn thân dành cho mình

Ngoài ra, mối quan hệ của Phương và bạn thân khác giới đồng thời là sếp - luật sư Quân (Quốc Huy) khá nhập nhằng. 

Ở những diễn biến gần đây, Phương cũng tỏ ra thiếu dứt khoát, không thể hiện rõ tình cảm với Quân khiến người xem một lần nữa mất hết kiên nhẫn bởi không hiểu được điều nữ chính đang hướng tới và thông điệp của phim là gì?

Trong khi đó, ở bản gốc The good wife mang nghĩa là "người vợ tốt" lại thể hiện trọn vẹn khía cạnh về tư tưởng chính trị, luật pháp cũng như tình cảm cá nhân. Dàn nhân vật trong phim được khắc họa rõ nét từ thế giới nội tâm đến lý tưởng chính nghĩa.

Chưa kể, ở chặng cuối phim xuất hiện thêm nhiều nhân vật mới nhưng lại đóng vai trò khá mờ nhạt càng khiến cho nội dung sa đà vào những mối quan hệ tình cảm phức tạp. 

Dù được hé lộ chỉ lấy hình mẫu nhân vật từ bản gốc để đưa vào bối cảnh thuần Việt nhưng phim vẫn có vô vàn chi tiết khó lý giải, khiến khán giả bức xúc. 

Ở tập 38, Quân tìm gặp lại người cha (NSND Trung Anh đóng) từng phụ bạc, bỏ rơi mẹ con anh để chuyển cho ông chiếc thẻ chứa phần tài sản của bà theo lời trăn trối. Chi tiết này khiến nhiều người xem phẫn nộ bởi thực tế khó có ai đủ bao dung, rộng lượng để hành động như mẹ con Quân. 

Tóm tắt diễn biến tập 39 Hành trình công lý phát sóng tối 4-1-2023

Hành trình công lý sẽ kết thúc trong khoảng 10 tập phim nhưng với thời lượng và mọi diễn biến vẫn còn khá nhiều nghi vấn khó lý giải không khỏi làm khán giả đặt câu hỏi. 

Liệu bộ phim được kỳ vọng là bom tấn truyền hình Việt có thành "bom xịt" khi mà việc kịch bản "đầu voi đuôi chuột", cố đẩy kịch tính lên cao rồi giải quyết đơn giản là điều mà phần lớn người xem đã dự đoán?

'Bom xịt' màn ảnh rộng 2022 gọi tên 'Black Adam' và 'Morbius' Đăng Đăng '11 tháng 5 ngày' của Thanh Sơn bất ngờ làm khán giả thất vọng Phim của Quỳnh Kool bị tố ‘lừa Phim của Quỳnh Kool bị tố ‘lừa' khán giả
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới SHOWBIZ MUÔN MÀU