27/03/2024 15:57 GMT+7

Hai ngày tới, Đông Nam Bộ nắng nóng gay gắt hơn, cuối tuần mở rộng ra miền Tây

Dự báo trong hai ngày tới, ở Đông Nam Bộ tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt hơn. Từ khoảng ngày 29-3, nắng nóng có khả năng mở rộng ra khu vực Tây Nam Bộ.

Hôm nay (27-3), TP.HCM tiếp tục nắng nóng, người dân chật vật với cái nắng gay gắt, nhiệt độ bên ngoài vào ban trưa lên đến khoảng 40 độ C, trời oi bức khó chịu - Ảnh: DUYÊN PHAN

Hôm nay (27-3), TP.HCM tiếp tục nắng nóng, người dân chật vật với cái nắng gay gắt, nhiệt độ bên ngoài vào ban trưa lên đến khoảng 40 độ C, trời oi bức khó chịu - Ảnh: DUYÊN PHAN

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày hôm nay ở khu vực Nam Bộ tiếp tục có nắng nóng.

Nhiệt độ lúc 13h phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C như Phước Long (Bình Phước) xấp xỉ 37 độ C, Biên Hòa (Đồng Nai) 36,2 độ C, Thủ Dầu Một (Bình Dương) 36,7 độ C… độ ẩm chỉ 45-50%.

Đây là nhiệt độ đo trong lều khí tượng, còn thực tế nhiệt độ ngoài trời có thể chênh lệch 2-4 độ C, thậm chí có thể cao hơn đối với những khu vực mặt đường bê tông, đường nhựa.

Cơ quan khí tượng dự báo ngày mai và ngày kia ở khu vực Đông Nam Bộ tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt hơn hôm nay. Nhiệt độ cao nhất trong hai ngày tới phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Từ ngày 29-3, khu vực miền Tây Nam Bộ khả năng xuất hiện nắng nóng cục bộ. Sang ngày 30-3, nắng nóng mở rộng ra toàn vùng miền Tây.

"Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp, nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao" - cơ quan khí tượng cảnh báo.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định nắng nóng ở Nam Bộ có thể kéo dài đến nửa đầu tháng 5.

Do đó, ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tình trạng khô hạn còn tiếp diễn trong thời kỳ tháng 4-2024.

Mùa mưa tại Tây Nguyên và Nam Bộ xuất hiện muộn hơn. Từ tháng 6-2024 gió mùa Tây Nam có xu hướng hoạt động mạnh hơn, mưa có khả năng xuất hiện nhiều hơn ở hai khu vực này.

Ông Hoàng Phúc Lâm, phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết số đợt nắng nóng năm nay có khả năng nhiều hơn và gay gắt hơn so với trung bình nhiều năm.

Ở Tây Bắc Bộ bắt đầu từ tháng 4, cao điểm trong tháng 5 - 6, còn ở Đông Bắc Bộ cao điểm tháng 6 - 7.

Đối với khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nắng nóng diễn ra từ tháng 4 đến tháng 8, cao điểm tháng 6 - 7, Đà Nẵng đến Khánh Hòa từ tháng 5 - 8 và cao điểm tháng 7.

Do đó, dự báo nhiệt độ trung bình trên cả nước trong tháng 4 và tháng 5-2024 sẽ phổ biến cao hơn bình quân các năm từ 1 - 2 độ C, có nơi cao hơn. Tháng 6-2024, cao hơn từ 0,5 - 1,5 độ C.

Vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa đến mưa to

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia ngày 27-3, tại khu vực các tỉnh Lào Cai, Hà Giang và Cao Bằng đã có mưa vừa, mưa to như Nàn Sán 66mm, Thuận Hòa 62mm (Hà Giang)…

Dự báo trong chiều tối và đêm nay ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, vùng núi Bắc Bộ có nơi mưa vừa đến mưa to. Người dân cần đề phòng dông lốc, sét, mưa đá.

Những bệnh lý nguy hiểm thường gặp ở trẻ nhỏ trong mùa nắng nóngNhững bệnh lý nguy hiểm thường gặp ở trẻ nhỏ trong mùa nắng nóng

Thời tiết ở khu vực Nam Bộ và TP.HCM đang nắng nóng liên tục, nền nhiệt độ cao. Trẻ nhỏ dễ mắc các bệnh lý liên quan đến đường tiêu hóa, hô hấp và các bệnh về da.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên