Thể thao cười

Haaland đi bộ nhiều hơn chạy vẫn khiến đối thủ khổ sở ở World Cup

HUY VŨ

Đăng lúc

Erling Haaland đang khiến World Cup 2026 chứng kiến một nghịch lý thú vị: đi bộ nhiều hơn chạy nhưng vẫn có hiệu suất săn bàn đáng kinh ngạc.

Haaland đi bộ nhiều hơn chạy vẫn ghi bàn liên tục ở World Cup  - Ảnh 1.

Erling Haaland (áo đỏ) không chạy nhiều nhưng luôn xuất hiện đúng lúc để ghi bàn cho Na Uy tại World Cup 2026 - Ảnh: AP

Trong bóng đá hiện đại, tiền đạo thường được yêu cầu tham gia pressing, hỗ trợ phòng ngự, lùi sâu phối hợp và góp mặt trong quá trình triển khai bóng. Nhưng Erling Haaland dường như đang đi ngược mọi giáo trình chiến thuật phổ biến.

Tại World Cup 2026, tiền đạo Na Uy không phải mẫu cầu thủ chạy nhiều nhất, hoạt động rộng nhất hay rê bóng nhiều nhất. Thế nhưng anh lại là người ghi bàn hiệu quả nhất.

Theo thống kê, trong trận thắng Brazil, Haaland di chuyển tổng cộng 9km. Điều đáng chú ý là tới 84% quãng đường đó được thực hiện bằng... đi bộ. Con số này cao hơn đáng kể so với nhiều đối thủ đang cạnh tranh danh hiệu Chiếc giày vàng World Cup.

Lionel Messi trung bình di chuyển khoảng 6,6km mỗi trận và 62% trong số đó là đi bộ. Harry Kane duy trì mức vận động khoảng 11km mỗi trận, trong khi Kylian Mbappe thực hiện nhiều pha nước rút hơn hẳn tiền đạo của Manchester City.

Ngôi sao tuyển Pháp thậm chí đang dẫn đầu danh sách những cầu thủ nhanh nhất World Cup 2026. Ở trận tứ kết gặp Morocco, Mbappe đạt tốc độ tối đa lên tới 37,6km/h.

Đi bộ cũng là chiến thuật của Erling Haaland

Tiền đạo Na Uy đã ghi 7 bàn thắng tại World Cup 2026, một thành tích đặc biệt ấn tượng nếu đặt cạnh những siêu sao hàng đầu thế giới trong lần đầu dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Ở kỳ World Cup đầu tiên của mình, Messi chỉ ghi 1 bàn. Cristiano Ronaldo cũng có 1 bàn thắng, còn Mbappe ghi được 4 bàn.

Không chỉ ghi nhiều bàn hơn, Haaland còn sở hữu tỉ lệ chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng lên tới 39%, mức cao nhất tại một kỳ World Cup kể từ thời Gary Lineker năm 1986.

Tính đến lúc này, Haaland đã tung ra 18 cú dứt điểm và có tới 7 lần đưa bóng vào lưới đối phương. Đó là con số đủ khiến mọi hàng phòng ngự phải lo lắng.

Thoạt nhìn, nhiều thời điểm Haaland giống như một "khán giả" hơn là nhân vật chính trên sân. Anh không tham gia xây dựng lối chơi nhiều như Harry Kane ở tuyển Anh, không thường xuyên rê dắt như Mbappe trong màu áo tuyển Pháp. Số đường kiến tạo của Haaland cũng khá khiêm tốn.

Nếu áp các tiêu chuẩn thông thường của bóng đá hiện đại lên Haaland, người ta có thể dễ dàng cho rằng anh hoạt động chưa đủ tích cực. Nhưng thực tế lại hoàn toàn khác.

Khả năng đặc biệt của tiền đạo Na Uy nằm ở việc đọc trận đấu và lựa chọn thời điểm xuất hiện.

Trong khi nhiều trung phong liên tục di chuyển để kéo giãn hàng thủ đối phương, Haaland thường giảm tốc độ, quan sát và nghiên cứu cách các hậu vệ vận hành. Anh kiên nhẫn chờ khoảnh khắc đối phương mất tập trung hoặc để lộ khoảng trống trước khi bất ngờ tăng tốc.

Nói cách khác, Haaland không tiết kiệm sức vì lười di chuyển. Anh tiết kiệm sức để dành cho đúng khoảnh khắc quyết định. Haaland không cần liên tục có mặt trên màn hình truyền hình, nhưng chỉ cần một khoảnh khắc xuất hiện là đủ để thay đổi cục diện.

Haaland đi bộ nhiều hơn chạy vẫn khiến đối thủ khổ sở ở World Cup  - Ảnh 3.Em trai 3 tuổi Yamal thè lưỡi ‘chiếm sóng’ ở World Cup 2026 Haaland đi bộ nhiều hơn chạy vẫn khiến đối thủ khổ sở ở World Cup  - Ảnh 4.Fan Argentina hú vía khi email AFA bất ngờ ‘tự thú’ thắng Ai Cập nhờ trọng tài Haaland đi bộ nhiều hơn chạy vẫn khiến đối thủ khổ sở ở World Cup  - Ảnh 5.Haaland tranh thủ ngày nghỉ World Cup lên Google tìm… chính mình
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới Thể Thao Cười