24/12/2003 14:26 GMT+7

Nhật và Hàn Quốc tạm hoãn nhập khẩu thịt bò từ Mỹ

L.XUÂN (Theo AP, AFP)
L.XUÂN (Theo AP, AFP)

Lệnh tạm hoãn được đưa ra vào ngày 24-12 sau khi Bộ Nông nghiệp Mỹ thông báo phát hiện ca nghi ngờ bò điên đầu tiên tại bang Washington vào ngày hôm qua. Theo một quan chức bộ Nông nghiệp Nhật, lệnh hoãn nhập liên quan đến thịt bò và các sản phẩm từ thịt bò có hiệu lực ngay lập tức.

Nhật đặc biệt cảnh giác trước thông tin ca bò điên này và đây cũng là nước châu Á đầu tiên báo động có một ca bò điên vào tháng 9-2001.

Đối với Hàn Quốc, ngoài việc cấm nhập khẩu, thịt bò và các sản phẩm từ thịt bò cũng bị cấm bán trên thị trường nội địa.

Trong khi đó, tại Mỹ, trang trại ở Mapleton (cách thành phố Yakima khoảng 65 km về hướng đông nam) có con bò bị nghi ngờ nhiễm bệnh bò điên (ESB) đã được cách ly. Con bò đã được xét nghiệm vào ngày 9-12 và một mẫu thử đã được chuyển đến Anh để kiểm tra thêm. Bộ trưởng bộ Nông nghiệp Mỹ Ann Veneman khẳng định Mỹ đã áp dụng các biện pháp an toàn nhằm ngăn ngừa khả năng bệnh tật lây lan trong gia súc và bệnh bò điên chưa bao giờ được phát hiện ở Mỹ từ trước tới nay.

L.XUÂN (Theo AP, AFP)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên