05/12/2003 06:44 GMT+7

Ahmed Chalabi: "Mỹ hứa sẽ rời Iraq sau bảy tháng nữa"

S.N. (Theo AP, Financial Times, Reuters) 
S.N. (Theo AP, Financial Times, Reuters) 

TT - Phát biểu tại Iran hôm qua, thành viên Hội đồng lâm thời Iraq Ahmed Chalabi cho biết người Mỹ hứa sẽ rời khỏi Iraq sau bảy tháng nữa. Trong khi đó, các đảng phái Iraq đang thảo luận với chính quyền liên minh thành lập một đội quân 1.000 thành viên để giúp giảm bớt gánh nặng của Mỹ khi đương đầu với các lực lượng vũ trang chống đối.

wQlQfytY.jpgPhóng to

Lính Mỹ tại Baghdad

TT - Phát biểu tại Iran hôm qua, thành viên Hội đồng lâm thời Iraq Ahmed Chalabi cho biết người Mỹ hứa sẽ rời khỏi Iraq sau bảy tháng nữa. Trong khi đó, các đảng phái Iraq đang thảo luận với chính quyền liên minh thành lập một đội quân 1.000 thành viên để giúp giảm bớt gánh nặng của Mỹ khi đương đầu với các lực lượng vũ trang chống đối.

Theo các quan chức Mỹ, lực lượng này sẽ được hình thành từ các tay súng của năm chính đảng Iraq. Đây là một diễn biến cho thấy có sự thay đổi căn bản trong sách lược của Mỹ vì trước kia Washington tuyên bố các đội quân nhỏ tự phát là bất hợp pháp đồng thời yêu cầu các đảng phái giải giáp toàn bộ. Điều kiện mà Washington đưa ra cho lực lượng "chống du kích" mới là không được giữ quan hệ gì đến các tổ chức hoặc lực lượng khác.

Giữa lúc chưa tìm ra cách ngăn chặn triệt để những vụ tấn công, Mỹ đã tỏ ý hoan nghênh về khả năng Nhật sẽ chấp thuận gửi 1.000 quân đến giúp bình ổn Iraq. Tuy nhiên chính phủ của Thủ tướng Junichiro Koizumi vẫn đang hứng chịu một sức ép to lớn của người dân sau khi hai nhà ngoại giao của nước này bị bắn chết tại Iraq. tại Thái Lan, Ngoại trưởng Sathianthai Surakiat cho biết Bangkok có thể xem xét việc đưa quân khỏi Iraq nếu tình hình an ninh cứ xấu thêm.

* Hôm qua Nhà Trắng đã khẳng định lại chiến lược đánh phủ đầu năm nước "đối nghịch" mặc dù vẫn thừa nhận có sự sai lệch trong thông tin tình báo dẫn đến cuộc chiến Iraq. Quan chức phụ trách về an ninh quốc tế và kiểm soát vũ khí John Bolton đã chỉ ra những nước "thù địch đối với quyền lợi của Mỹ" là Iran, CHDCND Triều Tiên, Syria, Libya và Cuba.

Lý do của sự nhắc lại chiến lược trên, theo nhân vật "diều dâu" Bolton, là Washington vẫn nghi ngờ đối với ý định của Iran tuân theo các tiêu chuẩn an toàn hạt nhân và chấp thuận sự thanh sát của LHQ. Ông Bolton cũng đặt dấu chấm hỏi cho sự sẵng sàng của Bình Nhưỡng tham dự cuộc đàm phán sáu bên tại Bắc Kinh trong tháng này.

S.N. (Theo AP, Financial Times, Reuters) 
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên