10/12/2003 17:44 GMT+7

Phát hiện 3 mỏ dầu khí ở vùng biển Bình Thuận

Theo Econet
Theo Econet

Tổng Công ty Dầu khí VN vừa có cuộc họp với ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận, chính thức thông báo về 3 mỏ dầu khí vừa được phát hiện sau 3 năm thăm dò, tìm kiếm nguồn dầu khí tại các vùng biển giáp ranh trong chu vi 4.600 km2, nằm tại lô 15.1 và 15.2 (còn gọi là vùng Tam giác vàng) thuộc vùng biển Bình Thuận, cách thành phố Phan Thiết khoảng 60 km.

MNevhAPR.jpgPhóng to
Tổng Công ty Dầu khí VN vừa có cuộc họp với ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận, chính thức thông báo về 3 mỏ dầu khí vừa được phát hiện sau 3 năm thăm dò, tìm kiếm nguồn dầu khí tại các vùng biển giáp ranh trong chu vi 4.600 km2, nằm tại lô 15.1 và 15.2 (còn gọi là vùng Tam giác vàng) thuộc vùng biển Bình Thuận, cách thành phố Phan Thiết khoảng 60 km.

Trong 3 mỏ dầu vừa phát hiện, có 2 mỏ dầu và 1 mỏ vừa dầu vừa khí. Hiện đã có 1 mỏ chính thức đưa vào khai thác từ ngày 29-10-2003 đến nay được 1,8 triệu thùng. Bình quân mỗi ngày khai thác khoảng 70 nghìn thùng cung cấp cho thị trường thế giới.

Theo kế hoạch từ nay đến cuối năm 2003 Tổng Công ty dầu khí VN sẽ tiếp tục khai thác thêm 1,3 triệu thùng. Tiến sĩ Vũ Ngọc An đại diện Tổng công ty cho biết ngoài việc khai thác và đưa vào sử dụng các mỏ vừa mới phát hiện, công việc tìm kiếm thăm dò các mỏ mới trên vùng biển Bình Thuận vẫn đang tiếp tục.

Theo Econet
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên