24/12/2003 07:12 GMT+7

Hà Nội: tăng cường năng lực cung cấp nước sạch

K.HƯNG
K.HƯNG

TT - Theo ông Phạm Quốc Trường, giám đốc Sở Giao thông công chánh Hà Nội, tổng công suất khai thác, sản xuất nước sạch mới chỉ đạt 420.000m3/ngày đêm, trong khi nhu cầu sử dụng nước của TP là 600.000m3/ngày đêm, tức là còn thiếu 180.000m3/ngày đêm.

Theo kế hoạch, để đảm bảo nhu cầu cấp nước cho người dân, trong năm 2004, cùng với việc mở rộng, cải tạo đường ống cấp nước đến từng ngõ xóm, TP sẽ thành lập các công ty “mẹ”, công ty “con” về kinh doanh nước sạch nhằm tăng trách nhiệm quản lý, chủ động đầu tư kinh doanh, huy động được nhiều thành phần kinh tế tham gia sản xuất và cung cấp nước sạch.

Các nhà máy Mai Dịch, Pháp Vân, Tương Mai, Ngọc Hà, Ngô Sỹ Liên sẽ được nâng cấp để duy trì công suất thiết kế 180.000m3/ngày đêm. Hai nhà máy nước Cáo Đỉnh và Gia Lâm sẽ được mở rộng công suất lên gấp đôi so với hiện tại, từ 30.000 lên 60.000m3/ngày đêm. Riêng Nhà máy Lương Yên sẽ được nâng công suất từ 55.000 lên 70.000m3/ngày đêm. Nhà máy nước Nam Dư với công suất 30.000m3/ngày đêm sẽ được hoàn thành vào quí 1-2004.

TP cũng sẽ tiến hành khảo sát thiết kế nguồn nước mặt và xây dựng nhà máy nước mặt sông Hồng giai đoạn 1, hoàn thành vào năm 2007 với công suất 150.000m3/ngày đêm; xây dựng nhà máy nước sông Đà (phục vụ chuỗi đô thị phía tây và Hà Nội) công suất giai đoạn 1 là 300.000m3/ngày đêm, bắt đầu cung cấp nước vào năm 2006.

K.HƯNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên