15/11/2003 18:31 GMT+7

VN đoạt 11 HCV tại Giải Vô địch bắn súng ĐNÁ mở rộng

Theo TTXVN
Theo TTXVN

Đội tuyển Việt Nam đã đoạt 11 huy chương vàng, 8 huy chương bạc và 5 huy chương đồng, giành ngôi á quân (sauThái Lan) tại Giải Vô địch bắn súng Đông Nam Á mở rộng, diễn ra tại Đài Loan từ ngày 5 đến 11-11.

AEZBcH1U.jpgPhóng to
Đội tuyển Việt Nam đã đoạt 11 huy chương vàng, 8 huy chương bạc và 5 huy chương đồng, giành ngôi á quân (sauThái Lan) tại Giải Vô địch bắn súng Đông Nam Á mở rộng, diễn ra tại Đài Loan từ ngày 5 đến 11-11.

Thi đấu thành công nhất đội tuyển 18 thành viên của Việt Nam là xạ thủ Phạm Chí Kiên, đoạt huy chương vàng cá nhân ở nội dung súng trường nằm nam. Chí Kiên cũng lập 2 kỷ lục Đông Nam Á mới với thành tích 592 điểm ở bài bắn tiêu chuẩn, vượt kỷ lục do xạ thủ Tấn Nam (Việt Nam) 2 điểm, và 696 điểm sau bài bắn chung kết, vượt 4,2 điểm so với kỷ lục cũ của xạ thủ Thái Lan Tavarit.

Sự thành công của Chí Kiên đã giúp Việt Nam giành thêm 1 huy chương vàng đồng đội nam ở nội dung này với 1.754 điểm.

Ba huy chương vàng cá nhân khác thuộc về lão tướng Tấn Nam, nội dung súng trường 3 tư thế với 1.152 điểm; Nguyễn Mạnh Tường, nội dung súng ngắn ổ quay vơi 581 điểm; và Trịnh Quốc Việt, nội dung súng ngắn bắn nhanh với 511 điểm.

Đội bắn đĩa bay nữ lần đầu tiên tham gia một giải khu vực cũng đã thành công với chiếc huy chương vàng cá nhân Trap nữ của Hoàng Thị Tuất.

Ngoài ra, Việt Nam còn đoạt huy chương vàng đồng đội nam ở các nội dung súng trường 3 tư thế, súng ngắn ổ quay, súng ngắn hơi, súng ngắn tiêu chuẩn; và huy chương vàng đồng đội nữ nội dung súng ngắn tiêu chuẩn.

Tham dự Giải Vô địch bắn súng Đông Nam Á mở rộng có 8 quốc gia và vùng lãnh thổ khác gồm Thái Lan, Singapore, Philippine, Malaysia, Đài Loan, HongKong, và khách mời Hàn Quốc (tham dự nhưng không trao huy chương).

Theo TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên