Phóng to |
Ca khúc Mad World, của Jules và nhạc sĩ Michael Andrews, đã đánh bại ca khúc Christmas Time (Don't Let the Bells End) của nhóm nhạc rock Anh The Darkness. Gia đình nhà Ozzy Osbournes, tuần trước đứng nhất với bài Changes, đã rơi xuống vị trí số ba.
Jules ghi âm bài Mad World - nguyên gốc của Tears For Fears năm 1982 - cho nhạc phim Donnie Darko, không ai trước đây nghĩ bài này sẽ đứng ở vị trí số một nhưng ca khúc đã được phát thường xuyên trên các đài phát thanh.
Nhạc sĩ Michael Andrews phát biểu sau khi nghe tin: "Thật không thể tin được khi tôi lại tiến vào dòng âm nhạc chủ lưu cùng một trong những người bạn thân nhất. Đây là bằng chứng cho thấy người ta thích thứ âm nhạc chân thật, giản dị."
Trong một cuộc thăm dò trước đây của BBC News Online, 28% người muốn The Darkness chiếm số một, theo sau là 19% cho Bill Nighy, và 15% cho Jules. Bốn trong số năm ca khúc đầu bảng mới được phát hành tuần rồi.
Bất ngờ là Avid Merrion với Proper Crimbo đứng thứ tư, đánh bại cả nhóm Pop Idols cùng Happy Xmas (War is Over).
Đây không phải là năm tốt lành cho các ngôi sao kì cựu. Đĩa Santa's List của Cliff Richard tụt từ hạng năm xuống hạng 13, sau một tuần trong bảng xếp hạng. Và Christmas is All Around của diễn viên Bill Nighy, trong phim Love Actually, cuối cùng chỉ đứng hạng 26.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận