28/10/2003 08:54 GMT+7

Bốn vụ nổ liên tiếp ở Baghdad, 35 người thiệt mạng

C.LY (Theo CNN, BBC, TTXVN)
C.LY (Theo CNN, BBC, TTXVN)

TT - Sáng hôm qua (27-10), thủ đô Iraq rúng động vì bốn vụ nổ liên tiếp làm ít nhất 35 người chết và 224 người bị thương. Các nhân chứng vụ nổ thứ nhất, ngay tại khu vực trung tâm, cho biết một xe cứu hỏa chứa đầy chất nổ đã đâm qua hàng rào chắn bên ngoài trụ sở Hội Chữ thập đỏ quốc tế và phát nổ. Ít nhất 12 người thiệt mạng, trong đó có một người nước ngoài, và 15 người bị thương.

AHK5CUJr.jpgPhóng to
Cấp cứu người bị nạn trong vụ tấn công bằng bom vào trụ sở Hội Chữ thập đỏ
TT - Sáng hôm qua (27-10), thủ đô Iraq rúng động vì bốn vụ nổ liên tiếp làm ít nhất 35 người chết và 224 người bị thương. Các nhân chứng vụ nổ thứ nhất, ngay tại khu vực trung tâm, cho biết một xe cứu hỏa chứa đầy chất nổ đã đâm qua hàng rào chắn bên ngoài trụ sở Hội Chữ thập đỏ quốc tế và phát nổ. Ít nhất 12 người thiệt mạng, trong đó có một người nước ngoài, và 15 người bị thương.

Vụ nổ thứ hai xảy ra gần tòa nhà Bộ Công nghiệp Iraq, và hai vụ nổ kế tiếp xảy ra sau đó một giờ, mục tiêu là các trạm cảnh sát phía bắc và phía tây nam Baghdad. Nguồn tin ban đầu cho biết ít nhất 8 người thiệt mạng và một số lính Mỹ bị thương trong các vụ tấn công này.

Sau vụ bắn rocket vào khách sạn Al Rasheed sáng 26-10, Ngoại trưởng Mỹ Colin Powell phải thừa nhận an ninh tại Iraq vẫn đang diễn biến phức tạp và nguy hiểm, đồng thời khẳng định quân đội Mỹ đang làm hết sức để kiểm soát tình hình. Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Lieberman cùng ngày tuyên bố vụ tấn công này chứng tỏ sự sai lầm nghiêm trọng của chính quyền Bush trong việc giải quyết vấn đề Iraq.

C.LY (Theo CNN, BBC, TTXVN)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên