22/12/2003 12:38 GMT+7

Xây dựng bệnh viện đặc biệt cho hổ Siberia ở đông bắc Trung Quốc

THY LÊ (Theo AFP)
THY LÊ (Theo AFP)

TTO - Một bệnh viện đặc biệt vừa được đưa vào hoạt động ở tỉnh Heilongjiang , đông bắc Trung Quốc vào cuối tuần qua để chăm sóc hổ Siberia. Bệnh viện này tập trung bảo vệ những động vật rất nguy hiểm và hiện có khoảng 300 con hổ Siberia nằm trong kế hoạch bảo vệ của bệnh viện này, hãng Tân Hoa Xã cho biết.

a4WNhVVu.jpgPhóng to

Hổ Siberia

TTO - Một bệnh viện đặc biệt vừa được đưa vào hoạt động ở tỉnh Heilongjiang , đông bắc Trung Quốc vào cuối tuần qua để chăm sóc hổ Siberia. Bệnh viện này tập trung bảo vệ những động vật rất nguy hiểm và hiện có khoảng 300 con hổ Siberia nằm trong kế hoạch bảo vệ của bệnh viện này, hãng Tân Hoa Xã cho biết.

Trước đây, những con thú không được khỏe đều được đưa đến bệnh viện thú y để kiểm tra và chăm sóc. Bệnh viện mới này được trang bị khá tiện nghi với máy chụp X quang, máy nội soi cắt lớp bằng sóng âm, chỗ ở và do 9 bác sĩ thú y phụ trách. Nơi đâu còn là nơi nhân giống nhân tạo cho cọp Siberia.

Hổ Siberia là loại hổ to nhất trong tất cả các loài hổ, sống ở đông bắc Trung Quốc và trên núi, trong rừng của vùng Siberia, thuộc Nga.

Tổ chức đời sống hoang dã thế giới đã đưa ra hổ Siberia vào danh dách mười loài động vật nguy hiểm nhất thế giới.

Hiện ở bệnh viện này có khoảng 300 con hổ Siberia và các chuyên gia hy vọng rằng con số này sẽ tăng lên 1.000 vào năm 2010.

THY LÊ (Theo AFP)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên