10/12/2003 06:42 GMT+7

Khi Đoàn bảo vệ quyền lợi thanh niên

CÙ MAI CÔNG
CÙ MAI CÔNG

TT - Làm bạn thanh niên, không phải “nói” mà làm bạn được. Chuyện “nóng” mấy năm nay để các cơ sở Đoàn “cạnh tranh” nhau làm là tìm nhiều cách mang luật pháp đến với thanh niên. Những động tác ấy đã góp phần hạn chế những hành vi, vụ việc đáng tiếc vì “thiếu hiểu biết” của bạn trẻ...

NpJkaWeN.jpgPhóng to
Bạn Nguyễn Ngọc Bảo, bí thư chi đoàn Trung tâm thương mại - dịch vụ An Đông, trao đổi cùng đôi bạn trẻ nghèo dự định sống chung - Ảnh: C.M.C.
TT - Làm bạn thanh niên, không phải “nói” mà làm bạn được. Chuyện “nóng” mấy năm nay để các cơ sở Đoàn “cạnh tranh” nhau làm là tìm nhiều cách mang luật pháp đến với thanh niên. Những động tác ấy đã góp phần hạn chế những hành vi, vụ việc đáng tiếc vì “thiếu hiểu biết” của bạn trẻ...

Mạnh tay hơn, Đoàn tham gia việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho chính những đoàn viên, thanh thiếu niên của mình. Mới đây là chuyện của một đôi bạn trẻ làm thuê, bốc vác ở Trung tâm thương mại - dịch vụ An Đông (TP.HCM), chàng trai không khai sinh, không hộ khẩu, không nơi cư ngụ và ăn ở ngay tại chợ; cô gái ở tỉnh lên. “Chồng chèo thì vợ cũng chèo. Hai đứa cùng nghèo lại đụng lấy nhau”.

Yêu nhau, muốn lấy nhau thì dễ nhưng muốn đăng ký kết hôn lại là một chuyện tưởng chừng “không mơ thấy nổi”. Tư vấn pháp luật cho đôi bạn trẻ vốn hạn chế về kiến thức, mối quan hệ và quá xa lạ với những giấy tờ này e cũng khó, chi bằng hướng dẫn và cùng họ đi theo những ngõ ngách luật pháp. Và chi đoàn Trung tâm thương mại - dịch vụ An Đông đã vào cuộc, trước mắt đã bảo vệ quyền được... cưới nhau hợp pháp của đôi bạn và sau đó là quyền được xã hội công nhận chính thức những đứa con sẽ chào đời của họ...

Trước đó, Thành đoàn cũng đã can thiệp vụ việc bạn Trần Hoa Chánh, một bạn trẻ đi làm bị tai nạn giao thông mà bên gây tai nạn đã dây dưa chuyện bồi thường. Tòa án nhân dân quận 10 đã xử vụ kiện này và đảm bảo quyền lợi cho người bạn trẻ ấy. Trước đó nữa, một nữ sinh, đoàn viên Trường THPT Lê Quý Đôn (TP.HCM) bị hành hung, làm nhục ở ngay cổng sân bay Tân Sơn Nhất, Đoàn Trường THPT Lê Quý Đôn đã đề nghị lên Thành đoàn TP.HCM can thiệp.

Sau khi tìm hiểu kỹ sự việc, Thành đoàn đã chính thức đề nghị với cơ quan luật pháp khởi tố vụ việc. Hai thủ phạm chính của vụ này đã bị xử án tù giam và treo. Rồi một Đoàn phường ở quận 6 đã đề nghị tòa án xử, tuyên hủy mối quan hệ cha mẹ nuôi - con nuôi khi đứa con nuôi bị ngược đãi...

Giáo dục thanh niên sống, làm việc theo pháp luật cho các bạn trẻ không gì thuyết phục bằng chính việc vào cuộc “đối diện” với luật pháp cùng họ, đồng hành với họ trong việc đảm bảo kỷ cương phép nước.

Động tác này hoàn toàn nằm trong điều kiện và vị trí chính trị của tổ chức Đoàn; nằm trong khả năng nhân lực của Đoàn hôm nay - khi hàng ngàn đoàn viên của chúng ta đã và đang theo học chính qui, tại chức ở các trường ĐH luật, các lớp bồi dưỡng pháp luật... Còn có hàng trăm cán bộ Đoàn đã và đang ngồi trên ghế hội thẩm nhân dân từ quận huyện đến TP...

Luật sư Trần Trọng Tuấn, phó bí thư Thành đoàn, cho biết: “Nhà nước vốn đã có quy định về chuyện Đoàn tham gia quá trình tố tụng dân sự, tố tụng hình sự để đại diện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của thanh thiếu niên; nhưng không phải cán bộ Đoàn, cấp bộ Đoàn nào cũng nắm bắt và hiểu được điều này”.

Vì vậy, khi quyền lợi hợp pháp của thanh thiếu niên tại cơ sở bị xâm phạm, “phản ứng tự nhiên” của một số cơ sở Đoàn tại chỗ thường là mờ nhạt, rụt rè. Và tất yếu điều ấy làm cho nhiều thanh niên vẫn chưa mạnh dạn lắm trong việc tìm đến với “người bạn Đoàn” của mình. Đó là một thách thức mà các cơ sở Đoàn cần nỗ lực vượt qua.

CÙ MAI CÔNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên