26/12/2003 15:32 GMT+7

Iran: Động đất, khoảng 10.000 người thiệt mạng

THY LÊ (Theo Reuters, BBC)
THY LÊ (Theo Reuters, BBC)

TTO - Một trận động đất 6,3 độ Richter vào lúc 5giờ 27 (giờ địa phương, khoảng 8 giờ sáng nay giờ VN) ở thành phố Bam, đông nam Iran làm rất nhiều người chết và bị chôn vùi. Nguồn tin của hãng AP cho biết, kết quả thống kê ban đầu, ước tính có khoảng 10.000 người chết.

0QGpsxAU.jpgPhóng to
Mọi người đang cố gắng cứu các nạn nhân

Đài truyền hình Iran cho biết trận động đất 6,3 độ Richter đã làm cho 60% số nhà ở Bam (cách thành phố nằm cách thủ đô Tehran 1.000 km về phía đông nam), làm rất nhiều người chết khi họ đang ngủ.

Ba ngôi làng quang Bam cũng bị thiệt hại và hệ thống liên lạc ở Bam đã bị cắt đứt toàn bộ. Các hãng thông tấn cho biết cơn địa chấn đã phá hủy các pháo đời thời Trung cổ, được xây dựng cách đây 2.000 năm, một điểm thu hút hàng ngàn du lịch mỗi năm.

"Rất nhiều người chết và rất nhiều người bị chôn sống dưới đống đổ nát", Mohammad Ali Karimi, tỉnh trưởng tỉnh Kerman cho biết. "Chúng tôi đang làm mọi thứ có thể để cứu những người bị thương và tìm những người bị chôn vùi".

Hiện nay, nhà chức trách Iran đang kêu gọi mọi người hiến máu để cấp cứu những người bị thương.

Trong 25 năm qua, động đất động đất đã cướp đi mạng sống của 17.600 người và làm bị thương 53.000 người khác. Đặc biệt, một trận động đất 7,7 độ Richter năm 1978 đã làm cho hơn 25.000 người bị chết . Gần đây nhất, tháng 6-2002, hơn 500 người chết vì một trận động đất khác.

THY LÊ (Theo Reuters, BBC)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên