27/12/2003 09:20 GMT+7

Chi đoàn cần tiếp cận với nhiều dạng đối tượng thanh niên

KIM ANH
KIM ANH

TT (TP.HCM) - Phát biểu tại hội nghị sơ kết một năm thực hiện nghị quyết 01/NQ-BCH của ban chấp hành Thành đoàn TP.HCM về “Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của chi đoàn khu phố, chi đoàn ấp” ngày 26-12, anh Trần Trọng Tuấn - phó bí thư Thành đoàn - cho biết trong năm qua hoạt động các chi đoàn khu phố - ấp đã có chuyển biến.

Nhiều chi đoàn gắn với hoạt động của địa phương, có 4.448 thanh niên được giải quyết việc làm (năm 2002 chỉ là 809 thanh niên), phát triển đoàn cho 11.880 thanh niên (năm 2002 chỉ kết nạp được 8.328 đoàn viên).

Tuy nhiên, nhiều chi đoàn chưa mở rộng diện tập hợp, tỉ lệ đoàn viên là HS-SV chiếm khoảng 80%, chưa tiếp cận được đối tượng thanh niên lao động tự do; nhiều chi đoàn khu phố - ấp còn thụ động và phụ thuộc vào các tổ chức đoàn thể khác, ít có hình thức tạo sự hấp dẫn để thu hút đoàn viên, thanh niên tham gia.

Dịp này, ban chấp hành Thành đoàn cũng tặng bằng khen cho 37 tập thể đã thực hiện tốt nghị quyết 01.

KIM ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên