29/11/2003 16:55 GMT+7

Phát hiện gene đầu tiên có liên quan đến bệnh tim

Đ.TÂM (Theo AP)
Đ.TÂM (Theo AP)

TTO - "Gene đầu tiên có liên quan đến bệnh đột quỵ có tên gọi MEF2A, đóng vai trò bảo vệ cho vách động mạch, nhưng cũng chính từ đó lại có thể làm cản trở lưu lượng máu và gây nên bệnh đột quỵ", bác sĩ Eric J. Topol người đứng đầu nhóm nghiên cứu này đã cho biết.

qb9A5dxb.jpgPhóng to
TTO - "Gene đầu tiên có liên quan đến bệnh đột quỵ có tên gọi MEF2A, đóng vai trò bảo vệ cho vách động mạch, nhưng cũng chính từ đó lại có thể làm cản trở lưu lượng máu và gây nên bệnh đột quỵ", bác sĩ Eric J. Topol người đứng đầu nhóm nghiên cứu này đã cho biết.

Nhóm của ông ta đã phân tích gene này từ khoảng 100 thành viên của gia đình Iowa đã bị bệnh tim và bị đột quỵ. Và họ đã tìm thấy rằng những người bị bệnh tim trong gia đình này đều có gene MEF2A, mà gene này đã bị thiếu một số đoạn quan trọng của DNA, làm cho động mạch trở nên dày hơn và bị tắc nghẽn.

"Tất cả mọi người nếu có sự đột biến gene này thì xem như là mắc phải căn bệnh. Nếu như trong gia đình bạn không ai có gene này thì coi như bạn có thể giải phóng được nỗi lo mắc phải căn bệnh tim", Topol nói thêm.

Các nhà khoa học cũng tiến hành nghiên cứu kỹ hơn để xác định rõ gene MEF2A có đóng vai trò trong việc gây ra bệnh tim cho những người không cùng huyết thống, hay bị đột biến di truyền hay không?.Gene MEF2A làm một protein quy định một số gene khác và bây giờ tất cả sẽ được phân tích để chứng minh là nó có liên quan tới căn bệnh tim.

Đ.TÂM (Theo AP)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên