Phóng to |
Theo hệ thống mới, vùng nguy cơ cao nhất sẽ là nơi SARS bùng phát từ năm ngoái: nam Trung Quốc và có thể một phần Hong Kong. Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), trong những vùng thuộc khu vực nguy cơ cao, bất cứ bệnh nhân viêm phổi không điển hình nào (dấu hiệu lâm sàng khả dĩ đầu tiên của SARS) cũng phải thường xuyên được xét nghiệm.
Vùng nguy cơ thứ hai là những nơi trước đây từng bị lây bệnh (chẳng hạn, Singapore được xếp trong nhóm này). Tại đây các bệnh nhân viêm phổi không điển hình không cần xét nghiệm thường xuyên cho tới khi có một nhóm trường hợp nghi ngờ cùng xuất hiện.
Vùng nguy cơ thứ ba là phần còn lại của thế giới, nơi “virus SARS không thường xuất hiện”, việc xét nghiệm tìm virus SARS chỉ được tiến hành như phương sách cuối cùng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận