29/12/2003 09:12 GMT+7

Thế giới chia sẻ với Iran

N.T.ĐA (Theo AFP, Xinhuanet, news24, CNA)
N.T.ĐA (Theo AFP, Xinhuanet, news24, CNA)

TT - Cho đến hôm qua, 21 quốc gia đã cử bác sĩ, nhân viên cứu nạn cùng nhiều trang thiết bị y tế tới Iran để giúp nước này khắc phục hậu quả động đất ở thành phố Bam (đông nam Iran) sáng 26-12, làm 20.000 người chết, khoảng 30.000 người bị thương và hàng chục nghìn người bị mất nhà cửa.

dIbNWYid.jpgPhóng to
Người đàn ông này khóc người thân thiệt mạng tại Bam
TT - Cho đến hôm qua, 21 quốc gia đã cử bác sĩ, nhân viên cứu nạn cùng nhiều trang thiết bị y tế tới Iran để giúp nước này khắc phục hậu quả động đất ở thành phố Bam (đông nam Iran) sáng 26-12, làm 20.000 người chết, khoảng 30.000 người bị thương và hàng chục nghìn người bị mất nhà cửa.

Chuyến hàng cứu trợ đầu tiên của Anh, Đức, Nga và Thụy Sĩ đã tới Iran sáng 27-12, trong khi các đội cứu trợ từ nhiều nước bắt đầu lên đường tới Iran. Hôm qua, một máy bay chở hàng của LHQ xuất phát từ Ý mang theo 40 tấn lều bạt, vải nhựa, chăn mền, máy phát điện, thiết bị lọc nước và thuốc men tới Iran.

Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế tại Geneva (Thụy Sĩ) kêu gọi viện trợ 12 triệu USD cho khoảng 200.000 người dân Iran bị ảnh hưởng từ trận động đất trong thời gian sáu tháng. Liên đoàn Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế cho biết hiện Iran cần khoảng 20.000 lều bạt cỡ lớn, 30.000 tấm vải nhựa, 200.000 chăn mền và 30 máy phát điện.

Liên minh châu Âu (EU) đã quyết định tăng gấp bốn lần khoản viện trợ khẩn cấp cho Iran, lên 4 triệu USD. Canada nói sẽ cấp một khoản viện trợ nhân đạo trị giá 562.000 USD. Mỹ cho biết sẽ gửi 200 nhân viên cứu trợ thuộc các tổ chức dân sự và chính phủ, và đưa khoảng 68 tấn thiết bị y tế, thuốc men từ Kuwait đến Iran. Nhiều nước khác tại Trung Á, châu Á - Thái Bình Dương (nơi đã xảy ra nhiều trận động đất lớn) cũng cử nhân viên cứu trợ và gửi viện trợ nhân đạo tới Iran.

Tỉnh trưởng tỉnh Kerman, ông Mohammad Ali Karimi, nói gần 5.500 thi thể đã được chôn cất sau trận động đất, vốn được xem là trận động đất thảm khốc nhất của thế giới kể từ trận động đất tại bang Gujarat, Ấn Độ vào năm 2001 làm 25.000 người thiệt mạng.

Bộ trưởng Y tế Iran Ahmad Pezeshkian nói với AFP rằng ông ước tính 65-70% trong 80.000 dân cư của thành phố Bam hoặc đã thiệt mạng hoặc bị thương. Tổng thống Iran, Mohammad Khatami, đã điều động 7.000 cảnh sát tới Bam để giúp các hoạt động cứu trợ.

N.T.ĐA (Theo AFP, Xinhuanet, news24, CNA)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên