16/12/2003 12:36 GMT+7

Tỷ lệ ủng hộ Bush tăng sau vụ bắt giữ Saddam Hussein

Theo VDC-MSNBC
Theo VDC-MSNBC

Hãng tin NBC News và tạp chí Hart-Teeter tại Washington vừa tiến hành cuộc thăm dò dư luận về tỷ lệ người ủng hộ đường lối của Tổng thống Bush trong cuộc chiến Iraq. Và thật bất ngờ ông Bush đã nhận được số phiếu bầu cao hơn rất nhiều so với dự tính sau khi tin tức cựu Tổng thống Saddam bị bắt giữ được loan đi.

Tỷ lệ ủng hộ Bush tăng sau vụ bắt giữ Saddam Hussein

SPHcvd9Q.jpgPhóng to
Hãng tin NBC News và tạp chí Hart-Teeter tại Washington vừa tiến hành cuộc thăm dò dư luận về tỷ lệ người ủng hộ đường lối của Tổng thống Bush trong cuộc chiến Iraq. Và thật bất ngờ ông Bush đã nhận được số phiếu bầu cao hơn rất nhiều so với dự tính sau khi tin tức cựu Tổng thống Saddam bị bắt giữ được loan đi.

NBC và Hart-Teeter bắt đầu cuộc thăm dò từ ngày 13 và 14/12 trên tổng sô 512 người Mỹ. Trong ngày đầu tiên chỉ có 2 trong 5 người (41%) cho rằng ông Bush đã có quyết định đúng đắn đối với vấn đề Iraq.

Thế nhưng, sau khi ông Saddam bị bắt giữ hôm 14/12, NBC và Hart-Teeter đã cho tiến hành bỏ phiếu lại và ngay lập tức con số này đã tăng lên 56%. Không chỉ có vậy, tỉ lệ ủng hộ đối với bản thân vị Tổng thống này cũng tăng đáng kể từ 52% - 58%%.

Hơn thế nữa, khi so sánh trực tiếp số phiếu ủng hộ hiện tại giữa ông Bush và ông Howard Dean, ứng cử viên đảng Dân Chủ ra tranh chức Tổng thống - người luôn cho rằng cuộc chiến Iraq là sai trái, thì tỷ lệ vẫn không đổi - ông Bush vẫn chiếm 52% tổng số phiếu bầu.

Trong lúc đó, khi được hỏi về tác động của việc bắt giữ ông Saddam đối với tỷ lệ thương vong của lính Mỹ tại Iraq thì có 18% ( trong tổng số 512 người dân Mỹ) tin rằng việc này sẽ làm cho đất nước Iraq thêm nguy hiểm hơn rất nhiều, 28% cho rằng điều này không hề có tác động gì. Số còn lại thì cho rằng đất nước Iraq sẽ an toàn hơn sau sự kiện này.

Theo VDC-MSNBC

Theo VDC-MSNBC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên