Phóng to |
Lính Libya trên xe gắn tên lửa trong một cuộc diễu hành ở thủ đô Tripoli |
Trong khi đó, một phái đoàn cấp cao Libya đã gặp giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) M.Baradei tại trụ sở IAEA ở thủ đô Vienna (Áo). Giới quan sát cho đây là bước đi tiếp theo của Chính phủ Libya thể hiện quyết tâm từ bỏ các chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt. IAEA có thể sẽ đóng vai trò trong việc kiểm chứng thực trạng vấn đề vũ khí ở Libya cũng như việc thực hiện cam kết của nước này. Tổng thống Moammar Gadhafi nói rằng Libya muốn “nêu gương trong việc xây dựng một thế giới mới không có vũ khí hủy diệt hàng loạt và mọi hình thức của chủ nghĩa khủng bố, nhằm mục đích duy trì hòa bình, an ninh quốc tế”.
Các quan chức Mỹ cho biết những cuộc tiếp xúc bí mật giữa Tổng thống Libya M. Gadhafi với các quan chức CIA và tình báo Anh trong chín tháng qua đã dẫn đến tuyên bố gây bất ngờ cuối ngày thứ sáu (19-12) của ông rằng Libya sẽ ngưng phát triển vũ khí hạt nhân, hóa học và sinh học. Anh và Mỹ tuyên bố động thái của ông Gadhafi là một bước đột phá trong nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của vũ khí cấm trên thế giới.
Tổng thống Bush cho rằng việc ông Saddam Hussein bị bắt giữ và sức ép gia tăng từ Washington lên các chương trình vũ khí của Iran và CHDCND Triều Tiên gần đây đã đóng một vai trò trong quyết định mới của ông Gadhafi.
Theo AFP, Chính phủ Anh đã không xác nhận thông tin của tờ The Sunday Times cho rằng Thủ tướng Anh Tony Blair và Tổng thống Mỹ George Bush sẽ gặp ông Gadhafi tại “một khu vực trung lập” vài tháng tới để ký thỏa thuận về giải giáp của Libya.
Theo nhật báo Scotsman (Scotland), Anh cũng đang thương lượng bí mật với ít nhất “hai nước thù địch” khác là Syria và Iran để khuyến khích giới lãnh đạo từ bỏ chương trình vũ khí hủy diệt hàng oạt.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận