24/12/2003 08:48 GMT+7

Phát hiện 7 loài thú mới

KHIẾT HƯNG
KHIẾT HƯNG

TT (Hà Nội) - Một đề tài nghiên cứu về thú của Viện Sinh thái - tài nguyên sinh vật (Trung tâm Khoa học tự nhiên và công nghệ quốc gia) vừa kết thúc cho thấy từ năm 1992 đến nay các nhà khoa học VN đã phát hiện được bảy loài thú mới trong tổng số 12 loài mới được phát hiện trên thế giới từ đầu thế kỷ 20.

Các loài thú mới được phát hiện tại VN bao gồm sao la (phát hiện tại Nghệ An), mang lớn (Nghệ An), cầy giông (Gia Lai), voọc chân xám (Trung tâm cứu hộ Cúc Phương), bò sừng xoắn (Lâm Đồng), mang Trường Sơn (dãy Trường Sơn) và mang Pù Hoạt (Nghệ An). Trong số này, bò sừng xoắn là loài chưa quan sát được cá thể, chỉ mới phát hiện ra sừng của chúng.

PGS.TS Lê Xuân Cảnh, viện trưởng Viện Sinh thái - tài nguyên sinh vật, cho biết kết quả điều tra tại Khu bảo tồn thiên nhiên Hang Kia - Pà Cò (Hòa Bình) xác định được chín loài thú đã bị tiêu diệt hoặc hầu như đã mất hẳn là khỉ đuôi lợn, khỉ mốc, voọc xám, gấu chó, cầy gấm, báo gấm, hổ, nai và bò tót.

KHIẾT HƯNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên