23/10/2003 13:52 GMT+7

Chi tiêu cho công nghệ sẽ tăng mạnh trong năm tới

THÙY MINH (Theo BBC)
THÙY MINH (Theo BBC)

TTO - Công ty nghiên cứu thị trường Gartner cho rằng sự lạc quan đang bắt đầu trở lại đối với ngành CNTT sau một thời gian dài trì trệ. Dự đoán năm 2004, chi tiêu cho công nghệ sẽ tăng 5,4%, đạt 2,5 nghìn tỷ USD.

5iej7bPN.jpgPhóng to
TTO - Công ty nghiên cứu thị trường Gartner cho rằng sự lạc quan đang bắt đầu trở lại đối với ngành CNTT sau một thời gian dài trì trệ. Dự đoán năm 2004, chi tiêu cho công nghệ sẽ tăng 5,4%, đạt 2,5 nghìn tỷ USD.

Michael Fleisher, Giám đốc điều hành Gartner, phát biểu: “2004 là năm cho các công ty chuyển từ việc bảo toàn lợi nhuận sang đẩy mạnh tăng trưởng”. Theo ông, các công ty nên đầu tư vào lĩnh vực mạng không dây, các dịch vụ web và những công nghệ khác.

Nhu cầu truy cập băng thông rộng và không dây tăng sẽ tạo một sự bùng nổ về công nghệ và các ứng dụng mới, giúp thay đổi nơi và cách mọi người làm việc.

Theo ông Fleisher, trong vài năm tới, nhân lực công nghệ sẽ tập trung ở các nước đang phát triển như Ấn Độ. Hãng khảo sát khuyến cáo các công ty nên tiếp tục cắt giảm chi phí thông qua việc chuyển sang phần cứng PC giá rẻ, đồng thời khai thác phần mềm và dịch vụ công nghệ chi phí thấp của các nhà cung cấp nước ngoài.

THÙY MINH (Theo BBC)

THÙY MINH (Theo BBC)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên