13/12/2003 09:37 GMT+7

"Trái tim vàng" Yuan Yufang

N.T.
N.T.

TT - Đó là trái tim của nhà vô địch nữ Yuan Yufang (Malaysia) khi đoạt huy chương vàng nội dung 20km đi bộ. Chiến thắng của Yufang rất ấn tượng vì chín ngày trước đó Yufang đã phải trải qua cuộc phẫu thuật tim tại Bệnh viện tim quốc gia ở Kuala Lumpur.

bM6zIBpZ.jpgPhóng to
Yuan Yufang sau khi lêåp kyã luåc SEA Games
TT - Đó là trái tim của nhà vô địch nữ Yuan Yufang (Malaysia) khi đoạt huy chương vàng nội dung 20km đi bộ. Chiến thắng của Yufang rất ấn tượng vì chín ngày trước đó Yufang đã phải trải qua cuộc phẫu thuật tim tại Bệnh viện tim quốc gia ở Kuala Lumpur.

Càng đáng nói hơn khi Yufang không chỉ đoạt HCV mà còn phá kỷ lục SEA Games của chính mình với thành tích 1 giờ 39 phút 25 giây, nhanh hơn kỷ lục cũ đến 3 phút 30 giây mà Yufang lập tại SEA Games 2001 với 1 giờ 42 phút 55 giây. Với thành tích vượt trội này, Yufang đã bỏ xa người về nhì gần 5 phút và người về ba hơn 15 phút.

Lý ra Yufang sẽ dự tranh tại ba nội dung 5.000m, 10.000m và đi bộ 20km, nhưng theo lời khuyên của bác sĩ, Yufang chỉ tập trung cho môn 20km đi bộ. Yufang cho biết: “Bất kỳ VĐV nào tập luyện cũng chỉ có một mục đích là được thi đấu và cố gắng thể hiện khả năng cao nhất. Với tôi cũng thế, tôi đã chuẩn bị SEA Games 22 hơn một năm qua, và tôi không muốn vắng mặt ở VN. Lúc đầu tôi cảm thấy hơi đau ở ngực, nhưng tôi đã đẩy được cơn đau này ra ngoài khi tập trung sức lực và ý nghĩ cho chiến thắng”.

Năm nay 27 tuổi, Yufang luôn để lại những sự kiện đáng nhớ: đoạt HCV đồng thời lập kỷ lục SEA Games 2001 chỉ ba tháng sau khi sinh. Năm 2002, Yufang cũng đoạt HCĐ Đại hội thể thao Khối thịnh vượng chung ngay sau khi hồi sức từ căn bệnh sốt xuất huyết. Tháng 9-2003, Yufang đoạt HCĐ giải vô địch châu Á tại Manila (Philippines).

N.T.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên