13/12/2003 08:20 GMT+7

Biểu diễn ca múa nhạc tạp kỹ Nhật Bản Daidogei

HOÀNG LÊ
HOÀNG LÊ

TT (TP.HCM) - Đoàn nghệ thuật Nhật Bản U-Stage sẽ có chương trình biểu diễn ca múa nhạc tạp kỹ Nhật Bản Daidogei tại nhà hát Bến Thành (6 Mạc Đĩnh Chi, Q.1, TP.HCM) lúc 19g ngày 15 và 16-12-2003.

PhPFpC2Z.jpgPhóng to
Múa trống O-daiko
TT (TP.HCM) - Đoàn nghệ thuật Nhật Bản U-Stage sẽ có chương trình biểu diễn ca múa nhạc tạp kỹ Nhật Bản Daidogei tại nhà hát Bến Thành (6 Mạc Đĩnh Chi, Q.1, TP.HCM) lúc 19g ngày 15 và 16-12-2003.

Hai buổi diễn này sẽ giới thiệu một số loại hình của nghệ thuật Daidogei - một loại hình nghệ thuật tạp kỹ dân gian của Nhật Bản, chuyên biểu diễn tại các lễ hội, đám rước, diễu hành ngoài đường phố - như Múa trống O-daiko, tung hứng, đàn tsugaru jamisen, biểu diễn nhạc cụ gõ bằng dụng cụ thông thường... Vào cửa tự do.

* Để tưởng nhớ cố nhạc sĩ Trần Hoàn, Nhà hát Ca múa nhạc VN sẽ tổ chức công diễn chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên Lời người ra đi, với những ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ như: Lời người ra đi, Sơn nữ ca, Lời ru trên nương, Thư gửi cho anh, Một mùa xuân nho nhỏ, Tiếng hát người Hà Nội, Lời Bác dặn trước lúc đi xa, Giận mà thương, Thăm bến Nhà Rồng, Giữa Mạc Tư Khoa nghe câu hò ví dặm qua sự trình bày của các ca sĩ: Thu Hiền, Trung Đức, Hương Giang, Thái Bảo, Tố Nga...

Chương trình sẽ công diễn trong ba đêm 18, 19 và 20-12 tại Nhà hát lớn Hà Nội, sau đó sẽ tiếp tục được trình diễn tại một số tỉnh như Hải Phòng, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế.

HOÀNG LÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên