29/11/2003 21:57 GMT+7

Trước trận VN - Thái Lan: "Điệp viên" Rainer tin chiến thắng...

DUY BÌNH thực hiện
DUY BÌNH thực hiện

TT - Chiều 28-11, hai ngày trước khi diễn ra trận đấu mà 80 triệu người dân VN đang chờ đợi: Olympic VN - Olympic Thái Lan, chúng tôi thấy ông Rainer Wilfeld ngồi trên khán đài sân vận động quốc gia. Mắt ông hướng xuống sân bóng - nơi đội Thái Lan đang tập - không chớp, tay ông hí hoáy ghi chép liên tục... Vị giám đốc kỹ thuật của Liên đoàn Bóng đá VN này đang làm công việc mà giới báo chí thể thao vẫn thường phóng đại gọi là “điệp viên” bóng đá!

laNf4wa5.jpgPhóng to
Ông Rainer Wilfeld
TT - Chiều 28-11, hai ngày trước khi diễn ra trận đấu mà 80 triệu người dân VN đang chờ đợi: Olympic VN - Olympic Thái Lan, chúng tôi thấy ông Rainer Wilfeld ngồi trên khán đài sân vận động quốc gia. Mắt ông hướng xuống sân bóng - nơi đội Thái Lan đang tập - không chớp, tay ông hí hoáy ghi chép liên tục... Vị giám đốc kỹ thuật của Liên đoàn Bóng đá VN này đang làm công việc mà giới báo chí thể thao vẫn thường phóng đại gọi là “điệp viên” bóng đá!

* Trong bản báo cáo gửi HLV Riedl, ông sẽ nêu những vấn đề gì về Olympic Thái Lan?

- Tôi sẽ nói rằng các cầu thủ Thái đang cố gắng tập giữ bóng, di chuyển nhanh, liên tục. Họ luôn xông lên phía trước, tìm cách sút xa khi có khoảng trống, và đó là một vũ khí lợi hại mà các cầu thủ VN cần phải dè chừng. Thêm một điều nữa là các cầu thủ Thái rất chú trọng đến những đường tạt bóng từ hai cánh để các cầu thủ từ tuyến hai băng lên sút hoặc đánh đầu.

mKdpVFgD.jpgPhóng to
Huy Hoàng và Thanh Bình tích cực tập luyện vào chiều 28-11 chuẩn bị cho trận gặp Thái Lan - Ảnh: S.H.
* Việc các cầu thủ Thái tìm cách giữ bóng được hiểu như thế nào?

- Có thể họ muốn chiếm thế chủ động ngay sau tiếng còi khai cuộc trong trận gặp VN. Nên nhớ đây là một trận đấu mà Thái không được quyền rơi vào thế bị động vì nếu điều này xảy ra họ có thể vỡ trận bởi không vượt qua được sức ép tâm lý khi chơi trên sân khách. Vì thế, tôi nghĩ Thái sẽ chơi với đấu pháp tấn công quen thuộc. Họ sẽ tìm cách giữ nhịp độ trận đấu, nắm thế chủ động trên sân.

* Theo ông, VN sẽ chơi như thế nào để chống lại đội Thái Lan?

- Đó là quyết định của HLV Riedl. Là nhà cầm quân giàu kinh nghiệm, ông Riedl sẽ biết cách chọn đấu pháp thích hợp cho đội VN. Nhưng nếu là Riedl, tôi sẽ chọn lối chơi đặt nền tảng ở hàng phòng ngự. Nghĩa là chúng ta sẽ phòng thủ chặt và cùng xông lên phía trước khi có cơ hội. Nhưng điều này không có nghĩa chúng ta sẽ phòng thủ suốt 90 phút bởi đây là lối chơi tiêu cực.

* Cầu thủ Thái nào gây ấn tượng nhất với ông trong buổi tập chiều 28-11?

- Tôi chỉ mới xem đội Thái tập lần đầu tiên. Nhưng tôi và HLV Riedl đã nghiên cứu rất kỹ băng ghi hình trận giao hữu Olympic VN gặp Thái Lan ở Bangkok. Dĩ nhiên, tôi và ông Riedl biết ai là những mối đe dọa thật sự cho VN. Và chúng tôi sẽ có cách hạn chế tầm hoạt động của những cầu thủ này.

* Trình độ kỹ thuật của các cầu thủ Thái có vẻ trội hơn cầu thủ VN?

- Tôi không nghĩ như thế. Tôi cho là ngang bằng. Thái có nhiều cầu thủ với trình độ kỹ thuật cá nhân cực tốt. Và VN cũng có những cầu thủ tương tự như Văn Quyến, Thanh Bình là ví dụ.

* Ông quá tự tin không?

-Tự tin là điều cần thiết, không chỉ tôi phải có, ông Riedl phải có mà các cầu thủ cũng phải có. Theo tôi, đây là yếu tố quan trọng nhất, quyết định đến sự thành bại của đội VN trong trận gặp Thái Lan. Họ phải luôn nghĩ rằng họ ra sân để thắng chứ không phải để tìm kết quả hòa. Tôi tin Olympic VN sẽ giành trọn 3 điểm nếu các cầu thủ có được niềm tin trước Thái Lan.

* Nhiệm vụ sắp tới của “điệp viên” Rainer là gì?

- Trưa 29-11 tôi vào TP.HCM để xem các đội bảng B thi đấu.Tôi muốn xác định trình độ của các đội bảng B bởi lượt trận đầu tiên bao giờ họ cũng tung hết sức để tìm chiến thắng. Và dĩ nhiên, với tư cách là nước chủ nhà, chúng ta phải có niềm tin vào bán kết hoặc đi xa hơn…

DUY BÌNH thực hiện
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên