17/12/2003 07:49 GMT+7

10 bạn trẻ được trao giải thưởng "Quả cầu vàng"

Đ.BÌNH
Đ.BÌNH

TT (Hà Nội) - Hội đồng giải thưởng công nghệ thông tin (CNTT) thuộc Trung ương Đoàn vừa quyết định trao giải thưởng CNTT thanh niên mang tên “Quả cầu vàng” lần thứ nhất (năm 2003) cho 10 bạn trẻ có thành tích xuất sắc nhất toàn quốc trong lĩnh vực CNTT.

Đó là các bạn: Phạm Thế Anh (sinh năm 1984, ĐH Khoa học tự nhiên - ĐHQG TP.HCM); Nguyễn Hòa Bình (1981, Công ty cổ phần Phát triển đầu tư công nghệ FPT); Phạm Anh Chiến (1972, Tổng công ty Bưu chính viễn thông VN); Nguyễn Trọng Đức (1973, Bưu điện tỉnh Khánh Hòa); Phan Nhật Giang (1970, Học viện Kỹ thuật quân sự); Nguyễn Thị Hiền (1977, Cục Hải quan TP Hải Phòng); Nguyễn Lê Huy (1986, ĐH Khoa học tự nhiên - ĐHQG Hà Nội); Hoàng Minh (1969, Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông); Nguyễn Trọng Thái (1970, Tổng cục An ninh nhân dân) và Đỗ Năng Toàn (1968, Trung tâm Khoa học tự nhiên và công nghệ quốc gia).

Giải thưởng “Quả cầu vàng” là phần thưởng của Trung ương Đoàn được bình chọn mỗi năm một lần cho 10 tài năng trẻ trong lĩnh vực CNTT. Cũng trong dịp này, Hội đồng bình chọn giải thưởng CNTT (T.Ư Đoàn) đã bình chọn và quyết định trao phần thưởng CNTT thanh niên cho 40 nữ sinh viên ngành CNTT, những người có thành tích xuất sắc trong học tập.

* Trung ương Hội Sinh viên VN vừa bình chọn 187 SV tiêu biểu nhất để trao giải thưởng “Sao tháng giêng” năm học 2003-2004 (lần 4), giải thưởng dành cho những SV có thành tích xuất sắc trong học tập, công tác Đoàn, Hội và phong trào SV.

Trong số này, T.Ư Đoàn sẽ tiếp tục bình chọn 10 gương mặt SV VN tiêu biểu nhất trên mọi lĩnh vực để trao thưởng. Giải thưởng cho mỗi “Sao tháng giêng” là một chiếc cúp của T.Ư Hội SV VN và 500.000 đồng.

Đ.BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên